Đến từng hộ hỗ trợ người dân sau bão Yagi: Nụ cười trở lại sau những chuyến thăm, hỗ trợ của Hội NDVN (Bài 1)

Minh Ngọc Thứ hai, ngày 21/10/2024 18:30 PM (GMT+7)
Trong chuyến thăm, trao quà của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đến các hộ dân bị thiệt hại sau bão số 3 tại Lào Cai và Yên Bái, từ ngày 18 đến 20/10, các hộ đều thể hiện sự vui mừng, phấn khởi, họ nở nụ cười hạnh phúc khi chuẩn bị được ở trong những căn nhà mới, khang trang hơn, kiên cố hơn.
Bình luận 0

Đến từng địa phương, từng hộ dân để hỗ trợ người dân chịu thiệt hại do bão số 3

Ngày 27/9, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 100/CĐ-TTg về hỗ trợ người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất nông, lâm, thủy sản bị thiệt hại sau bão, lũ. Tiếp đến, ngày 18/10, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có Công điện số 108/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão số 3. Trong nội dung công điện mới nhất, Thủ tướng đã chỉ đạo và yêu cầu, các Bộ, ngành, địa phương phải cử cán bộ tới từng hộ dân, cơ sở sản xuất để hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất.

Ngay từ khi có Công điện 100, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã cử nhiều đoàn công tác đến những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất sau cơn bão Yagi (bão số 3). Mỗi chuyến đi, từng phần quà, từng giải pháp hỗ trợ thiết thực đều được đoàn công tác mang đến từng hộ gia đình. Trong giai đoạn đầu tiên, đó là những phần quà cấp bách từ những thùng mì, thùng nước đến những bao gạo, lọ mắm, lọ dầu ăn chứa nặng nghĩa tình chan chứa của cán bộ, hội viên nông dân cả nước hướng về đồng bào vùng lũ.

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn trao quà tại Lào Cai, Yên Bái: Sau bão... là nụ cười hạnh phúc khi có nhà mới - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Bí thư Huyện ủy Bảo Yên Hoàng Quốc Bảo thăm, động viên, trao kinh hõ trợ cho hộ bị sập nhà do mưa lũ tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên (Lào Cai). Ảnh: Minh Ngọc

Chuyến đi kéo dài 3 ngày vừa qua (18 đến 20/10) của đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do ông Lương Quốc Đoàn- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao quà cho các hộ dân bị thiệt hại sau bão số 3 (Yagi) tại tỉnh Lào Cai và Yên Bái một lần nữa tiếp thêm sức mạnh cho người dân vững vàng đứng dậy sau bão, lũ. Theo ghi chép của PV Báo điện tử Dân Việt, đã không còn những hoẳng hốt, lo lắng thay vào đó là sự tự tin, những nụ cười của người dân khi liên tục được các cấp, các ngành đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ trong thời gian qua, nhất là đối với Hội Nông dân Việt Nam.

Tưởng mất hết mà dần vẹn nguyên sau những hỗ trợ thiết thực, vẹn tình

Hơn 1 tháng sau khi mưa lũ đi qua, chúng tôi trở lại Bảo Yên cùng đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Quốc lộ 279 từ xã Bảo Hà dẫn vào thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên), nhiều đoạn vẫn nhầy nhụa bùn đất do sạt lở, nhiều ngôi nhà nằm dưới chân núi bị san lấp thành bình địa, ngổn ngang, hoang tàn. Bằng mắt thường, vẫn dễ dàng nhìn thấy những ngọn núi, quả đồi lộ rõ những điểm sạt, trượt khổng lồ.

"Lào Cai là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất sau cơn bão số 3", Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong chia sẻ với Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn. Theo ông Phong, đây là trận mưa lũ gây thiệt hại lớn nhất trong vòng 100 năm qua trên địa bàn tỉnh. Mọi năm, mưa lũ chỉ diễn ra ở 1 đến 2 huyện, nhưng năm nay 6/9 huyện, thành phố của tỉnh đều bị thiệt hại nặng.

Nói về những "di chứng" mà bão số 3 còn để lại, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai giọng lặng xuống, nói: "Có những thứ sẽ mất rất nhiều thời gian để khôi phục lại, nhưng có một thứ không thể khôi phục được, đó là sự mất mát về người, khi 151 người dân bị thiệt mạng và hiện còn 13 người mất tích".

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn trao quà tại Lào Cai, Yên Bái: Sau bão... là nụ cười hạnh phúc khi có nhà mới - Ảnh 2.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng cho gia đình anh Lục Văn Thiên, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên (Lào Cai). Ảnh: Minh Ngọc

Để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, dựng lại nhà cho các hộ bị thiệt hại, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cho biết, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phấn đấu đến 31/12/2024 sẽ hoàn thành xong việc làm mới và sửa chữa nhà ở cho các hộ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3; phấn đấu đến 30/6/2025 sẽ hoàn thành xong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. "Đây là công trình, phần việc an sinh xã hội chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai", ông Phong cho hay.

Trong ngôi nhà đang được xây mới trên nền đất của bố mẹ để lại, anh Lục Văn Thiên, thị trấn Phố Ràng không giấu được sự phấn khởi khi sắp tới đây, gia đình anh sẽ được sống trong căn nhà khang trang, kiên cố. Trận mưa lũ vừa qua, hàng trăm khối đất đá đã vùi lấp toàn bộ ngôi nhà của anh, tưởng chừng trắng tay, không còn nhà để ở nhưng anh Thiên đã được các cấp chính quyền địa phương, Hội Nông dân Việt Nam, Ngân hàng Kienlong Bank hỗ trợ kinh phí để dựng lại nhà mới.

Bắt tay Chủ tịch Lương Quốc Đoàn, anh Thiên nở nụ cười hạnh phúc, bảo: "Từ nay, gia đình em đã có nhà mới rồi, đó là động lực lớn nhất để vợ chồng em yên tâm làm ăn, các con có mái ấm để đến trường".

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn trao quà tại Lào Cai, Yên Bái: Sau bão... là nụ cười hạnh phúc khi có nhà mới - Ảnh 3.

Anh Lục Văn Thiên (áo xanh) phấn khởi khi được hỗ trợ kinh phí dựng lại nhà mới. Ảnh: Minh Ngọc

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn trao quà tại Lào Cai, Yên Bái: Sau bão... là nụ cười hạnh phúc khi có nhà mới - Ảnh 4.

Vợ anh Lục Văn Thiên nở nụ cười hạnh phúc khi nhận được kinh phí hỗ trợ xây nhà mới. Ảnh: Minh Ngọc

Trao số tiền 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà mới cho gia đình anh Thiên, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn ân cần thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn, từ ngôi nhà mới này sẽ là điểm tựa vững chắc để gây dựng lại cuộc sống.

Ông khẳng định, Đảng, Nhà nước, các ngành Trung ương (trong đó Hội Nông dân Việt Nam với vai trò là tổ chức chính trị- xã hội), cùng chính quyền các địa phương luôn dành sự quan tâm chăm lo cho nhân dân; trong đó đối với các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 sẽ dành sự ưu tiên lớn nhất giúp người dân ổn định đời sống.

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn cũng đề nghị lãnh đạo huyện Bảo Yên có các biện pháp hỗ trợ để các gia đình bị mất nhà sớm ổn định cuộc sống, trước mắt là bố trí chỗ ở mới, xây dựng nhà cửa, không để hộ nào không có chỗ ở và thiếu ăn.

Tại xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cùng bà Hoàng Thị Phượng, Thành viên Ban Kiểm soát (Ngân hàng Kienlong Bank) đã trao hỗ trợ kinh phí làm nhà mới cho 8 hộ hội viên nông dân, tổng trị giá 480 triệu đồng.

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn trao quà tại Lào Cai, Yên Bái: Sau bão... là nụ cười hạnh phúc khi có nhà mới - Ảnh 5.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cùng bà Hoàng Thị Phượng, Thành viên Ban Kiểm soát (Ngân hàng Kienlong Bank) trao hỗ trợ kinh phí làm nhà mới cho 8 hộ tại xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên, tổng trị giá 480 triệu đồng. Ảnh: Minh Ngọc

Còn tại xã Xuân Thượng, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn cùng đại diện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trao 200 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho người dân địa phương. 

Ngay sau khi trao quà hỗ trợ người dân, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn đã xuống tận ruộng kiểm tra tình hình khôi phục sản xuất. Trên cánh đồng xã Xuân Thượng, những cây ngô đang vươn mình xanh tốt.

"Cùng nhau về thôn" hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai

Báo cáo với Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên Hoàng Quốc Bảo cho biết, với tinh thần vượt khó, chính quyền và người dân huyện Bảo Yên đang quyết tâm khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Thực hiện phong trào “Cùng nhau về thôn” hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất nông nghiệp do Huyện ủy phát động, hơn 1 tháng qua, lãnh đạo huyện, xã và các lực lượng công an, quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội đều có mặt ở các thôn, bản để giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất.

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn trao quà tại Lào Cai, Yên Bái: Sau bão... là nụ cười hạnh phúc khi có nhà mới - Ảnh 6.

Sau khi trao quà cho các hộ bị thiệt hại do mưa lũ, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã đi kiểm tra tình hình tái thiết sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên. Ảnh: Minh Ngọc

Trong đó, phục hồi sản xuất nông nghiệp được ưu tiên hàng đầu, huyện Bảo Yên ưu tiên cấp phát giống các loại cây trồng cho nhân dân sản xuất vụ đông bù vào thiệt hại của vụ mùa với tổng diện tích 755,2 ha (trong đó, cây vụ đông 714,2 ha, cây dâu tằm 41 ha).

Ngành nông nghiệp cử cán bộ xuống các cánh đồng hướng dẫn biện pháp làm đất tối thiểu, kỹ thuật gieo trồng cây vụ đông đảm bảo khung thời vụ và rút ngắn thời gian sinh trưởng trên đồng ruộng đối với từng loại cây.

"Với tinh thần chủ động, quyết tâm và những giải pháp kịp thời, quyết liệt, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Bảo Yên đang dần hồi phục. Những hạt giống ngô, giống rau, khoai và phân bón đã được vận chuyển về tận thôn, bản, hộ dân; những cánh đồng được cải tạo, những hạt giống đã được gieo xuống đất trong vụ sản xuất mới mang theo niềm tin, hi vọng về một vụ đông thắng lợi cho nông dân", Bí thư huyện Bảo Yên chia sẻ.

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn trao quà tại Lào Cai, Yên Bái: Sau bão... là nụ cười hạnh phúc khi có nhà mới - Ảnh 7.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trò chuyện, thăm hỏi người dân thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên. Ảnh: Minh Ngọc

Ngay sau khi cơn bão Yagi vừa đi qua, ngày 11/9, Trung ương Hội NDVN đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão. Tại lễ phát động, Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: Là một tổ chức chính trị- xã hội của giai cấp nông dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, Trung ương Hội Nông dân cũng không thể đứng ngoài cuộc.

Theo đó, đồng chí Lương Quốc Đoàn kêu gọi mỗi một cán bộ, công nhân viên các đơn vị trực thuộc TƯ Hội Nông dân Việt Nam ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương, "tuy nhiên tùy theo khả năng mỗi cá nhân, rất mong có nhiều đồng chí ở các Ban đơn vị ủng hộ trên một ngày lương, làm sao có sớm nhất, nhanh nhất nguồn lực vật chất để các Đoàn kịp thời đến trao cho các vùng bị thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ" – đồng chí Lương Quốc Đoàn chia sẻ.

Cũng tại Lễ phát động, đồng chí Lương Quốc Đoàn chỉ đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trên cả nước tích cực vận động hội viên nông dân tham gia đóng góp hỗ trợ hỗ trợ người dân vùng thiệt hại nói chung, hội viên nông dân nói riêng sớm ổn định cuộc sống.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem