Nông dân TP HCM sang Nhật Bản học cách làm nông nghiệp công nghệ cao

Quang Dương Thứ hai, ngày 21/10/2024 18:47 PM (GMT+7)
Qua chuyến công tác Nhật Bản lần này, Hội Nông dân TP.HCM kỳ vọng sẽ giúp ích cho nông dân TP.HCM trong việc sản nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao đúng theo định hướng của Thành phố.
Bình luận 0

Hôm nay (21/10), đoàn công tác Hội Nông dân TP.HCM do bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Phó chủ tịch Hội Nông dân Thành phố dẫn đoàn đã đến thăm Bảo tàng nghệ thuật cây cảnh Omiya (Omiya Bonsai Museum) tại Nhật Bản.

Hội Nông dân TP.HCM đưa nông dân sang Nhật Bản học cách làm nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh 1.

Đoàn công tác Hội Nông dân TP.HCM đến thăm Bảo tàng nghệ thuật cây cảnh Omiya. Ảnh: N.H

Đây là bảo tàng công cộng đầu tiên trên thế giới dành riêng tôn vinh nghệ thuật cây cảnh truyền thống Nhật Bản. Bảo tàng có hơn 120 kiệt tác bonsai cùng với những bức tranh khắc gỗ và các tác phẩm nghệ thuật ở nhiều thể loại, xoay quanh chủ đề cây cảnh.

Được biết hoạt động trên nằm trong Đề án “Tổ chức đưa nông dân đi học tập, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và quảng bá hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm nông sản ở nước ngoài giai đoạn 2023-2025”. Đoàn công tác gồm 18 người, trong đó 15 người là nông dân, dự kiến sẽ làm việc tại Nhật Bản trong 7 ngày (20-26/10/2024).

Hội Nông dân TP.HCM kỳ vọng thông qua chuyến công tác, giúp nông dân nâng cao trình độ kiến thức thực tế, ứng dụng những kiến thức, kinh nghiệm đã được học tập vào trong thực tế sản xuất và triển khai nhân rộng mô hình đạt hiệu quả.

Qua đó, góp phần thực hiện thành công Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển giống cây, giống con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021-2025 và Chương trình phát triển nông nghiệp giai đoạn 2019-2025 theo hướng cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn TP.

Hội Nông dân TP.HCM đưa nông dân sang Nhật Bản học cách làm nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh 2.

Đoàn công tác đến thăm và chào hỏi Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Tokyo. Ảnh: N.H

Mục tiêu lớn nhất là nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp thông qua các giải pháp ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông minh trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Chuyến công tác còn nhằm thúc đẩy quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế, giúp nông dân thành phố sớm áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới và phát triển thị trường tiêu thụ.

Hội Nông dân TP.HCM đưa nông dân sang Nhật Bản học cách làm nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh 3.

Các nông dân tham gia chuyến đi lần này là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tổ viên tổ hợp tác, thành viên hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh: N.H

Dự kiến trong những ngày làm việc còn lại, đoàn công tác của Hội Nông dân TP.HCM sẽ đến thăm nhiều địa điểm sản xuất nông nghiệp nổi tiếng của Nhật Bản, điển hình như: Công viên cà chua, Trang trại Dainichi (nuôi cá chép Nhật), Nông trại Daio Wasabi, Làng Kawakami - làng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nổi tiếng tại Nhật; Mô hình nông trại trái cây tại Yamanashi, Mô hình nông nghiệp trong nhà cao tầng của Trang trại đô thị Pasona…

Trước đó, từ ngày 15-21/9/2024, Hội Nông dân TP.HCM đã tổ chức cho 18 người (15 nông dân) tham gia Chương trình đi học tập và trao đổi kinh nghiệm tại Đài Loan.

Đoàn đã đến nghiên cứu và học tập tại: Sở Nông nghiệp Thành phố Cao Hùng; tham quan học tập mô hình Trang trại cá sinh thái Chienhu Cheanch ở thượng nguồn sông Dabao; tham quan học tập mô hình trồng hoa, thảo dược của Nông trại Miaoli Hualu tại Đài Trung; tham quan học tập mô hình chăn nuôi bò của Nông trại Bò Bay tại Đài Trung; tham quan học tập mô hình trồng nấm tại Trang trại nấm Bách Cô Trang…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem