Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn bản gốc do Bác viết từ ngày 10/5/1965 đến ngày 19/5/1969. Hiện nay, bản gốc Di chúc đang được Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng bảo quản theo chế độ đặc biệt; chưa được trưng bày cho toàn dân được xem.
  • “Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gần gũi, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Người nhấn mạnh lấy lợi ích của Nhân dân, trọng dân, vì dân là thước đo chân lý… ”– PGS.TS Lý Việt Quang, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng nhấn mạnh.
  • Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng mất sớm để lại hai con, một mình bà phải lo toan mọi việc, vừa nuôi dạy con, chăm lo việc nhà, vừa tham gia công tác xã hội. “Những lúc gặp khó khăn tôi lại nghĩ đến Bác Hồ và vượt lên hoàn cảnh” – bà Hoàng Thị Nữ tâm sự.
  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh".
  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và có bài phát biểu xúc động tại buổi Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019).
  • 50 năm đã qua, Di chúc của Người với những giá trị tư tưởng to lớn và đặc sắc đã trở thành Cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
  • Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11-6-1948 - 11-6-2019) và 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), sáng 7-6, Tạp chí Thi đua Khen thưởng (Ban Thi đua Khen thưởng T.Ư) phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức Chương trình giao lưu - Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Nhớ lời Bác dặn”.
  • Đã 50 năm, kể từ ngày bản Di chúc đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố, những giá trị lý luận và giá trị thực tiễn của văn kiện quý giá này vẫn còn nguyên giá trị. Một nội dung cốt lõi, bao trùm lên tất cả trong Di chúc đó là phần viết về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.