Di dân tái định cư không cấp đất sản xuất

Thứ năm, ngày 11/08/2011 05:31 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Từ năm 2007 đến nay, dân 4 bản: Bi, Nà Then, Nà Hày, Bản Chát thuộc xã Mường Kim, huyện Than Uyên, Lai Châu đã chuyển về nơi ở mới nhưng đến nay vẫn chưa được cấp đất sản xuất nên phải về nơi ở cũ để sản xuất.
Bình luận 0

Bạn đọc Khoàng Thị Hồng ở xã Mường Kim, huyện Than Uyên, Lai Châu phản ánh: Thực hiện chủ trương di dân TĐC Thủy điện Huội Quảng- Bản Chát, từ năm 2007 đến nay, dân 4 bản: Bi, Nà Then, Nà Hày, Bản Chát thuộc xã Mường Kim đã chuyển về nơi ở mới nhưng đến nay vẫn chưa được cấp đất sản xuất nên phải về nơi ở cũ để sản xuất. Bà con lo đến khi công trình thủy điện hoàn thành, nước ngập hết ruộng, không biết lấy gì để sinh sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem