Di dời
-
Ngày 13/11, Chủ tịch UBND huyện An Lão (tỉnh Bình Định) Trương Tứ cho biết, địa phương đã di dời 5 hộ dân sống trong vùng sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn.
-
Sau khi được chuyển từ hồ Tây lên trồng tại bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) đã được 1 năm, gần 100 cây hoa sữa đã phát triển tươi tốt, đã có thể ra hoa để "khử mùi" cho bãi rác khổng lồ này.
-
Khoảng 1,4 triệu người Trung Quốc đã bị di dời từ năm 1993 đến năm 2010 để nhường chỗ cho đập Tam Hiệp, dự án thủy điện lớn nhất thế giới trên sông Dương Tử vốn gây ra nhiều tranh cãi nhiều thập kỷ qua.
-
148 hộ được chi trả tiền bồi thường đợt 2 lên đến con số gần 177 tỷ đồng. Với số tiền này các hộ dân sẽ sớm đưa ra kế hoạch tính toán việc xây dựng nhà cửa để ổn định cuộc sống.
-
Không phải ngẫu nhiên ngày 8/1 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã ra thông báo đề xuất kỷ luật hàng loạt nguyên cán bộ lãnh đạo cao cấp của TP.HCM do liên quan đến các sai phạm ở dự án Khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm. Trong đó, ông Lê Thanh Hải – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM – phải chịu trách nhiệm chính, để dẫn tới nhiều sai phạm hết sức nghiêm trọng tại dự án này.
-
“Đã 2 năm trôi qua người dân sống trong cảnh nơm nớp vì sợ không có chỗ ở. Tết đến nơi rồi nhưng chúng tôi không dám sắm Tết, trang trí nhà cửa gì”… – một số người dân sống tại chung cư Mường Thanh lo lắng cho biết.
-
Một số nhà dân ngay cạnh bờ suối bị sạt lở đến chân móng, gây nguy hiểm, lãnh đạo huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đã phải tiến hành cưỡng chế người dân di dời đến nơi an toàn.
-
Mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã khiến hàng trăm ngôi nhà, hàng ngàn ha hoa màu của người dân ngập chìm trong nước; hàng ngàn gia súc, gia cầm của người dân cũng bị nước cuốn trôi.
-
Hàng ngàn người dân tại các huyện Ea Sup, Buôn Đôn (Đắk Lắk) đang được lực lượng chức năng tích cực di dời đến nơi an toàn. Theo cơ quan chức năng, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn đang diễn biến phức tạp.
-
Theo Bộ Xây dựng, đến nay, đã có 9 Bộ, ngành hoàn thành việc đầu tư xây dựng và chuyển về làm việc tại trụ sở mới nhưng chỉ có Bộ Nội vụ đã bàn giao lại trụ sở cũ cho cơ quan có thẩm quyền quản lý.