Di dời
-
Tôi làm nghề lái xe ôm ở Hà Nội đã gần 20 năm nay rồi. Và quả thực, tôi thấy, chưa khi nào đường Hà Nội lại dễ ùn tắc như bây giờ. Không cứ phải giờ cao điểm hay thấp điểm, cứ hơi mưa hay có cái xe nào “chệch” đường 1 tý là tắc.
-
PGS.TS Bùi Thị An - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XIII cho rằng để "cứu" Hà Nội khỏi nạn tắc đường thì chỉ áp dụng giải pháp di dời trường ĐH-CĐ, bệnh viện thôi là chưa đủ.
-
Để hỗ trợ giúp các tiểu thương ổn định buôn bán tại chợ mới Kế Xuyên, UBND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã có phương án hỗ trợ 100% tiền thuê mặt bằng và kinh phí hỗ trợ di dời…
-
Tôi là người DTTS nghèo đang sinh sống ở vùng sạt lở và buộc phải di dời đến nơi ở mới. Nay tôi được xã cử đi học nghề để chuyển đổi nghề ở dưới trung tâm huyện, vậy tôi có được trợ cấp gì không? Giàng A Tình (xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu)
-
Cụm công nghiệp Lại Dụ (xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) hình thành từ năm 1993 trên diện tích đất nông nghiệp khoảng 4ha, hiện có hơn 40 doanh nghiệp và hộ kinh doanh sản xuất với hơn 2.000 lao động, góp phần phát triển kinh tế địa phương hàng chục năm nay.
-
Dưới sức ép của dư luận cũng như chính quyền tỉnh Quảng Ninh, ngày 5.6, Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương (Vinashinlines) đã phải tiến hành kéo 9 con tàu và 3 sà lan “ma” bị vứt bỏ cho nước biển ăn mòn thủng đáy trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).
-
Lãnh đạo tổ dân phố đang trực tiếp ở khu nhà G6A khu tập thể Thành Công và tập thể Bộ Tư pháp vẫn thắc mắc, vì sao chính quyền xếp khu nhà họ ở vào diện nguy hiểm phải di dời.
-
Từ khi được hỗ trợ, di dời vào khu tái định cư Hồ Bể (ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), hàng trăm hộ dân sống ven đê biển nơi đây đã có cuộc sống bình yên, thoát khỏi cảnh lo sợ vì gió to, sóng dữ.
-
Nhiều năm qua, tỉnh Hậu Giang rất quan tâm đến đời sống của người dân sống trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng từ thiên tai, sạt lở cao. Nhờ làm tốt công tác hỗ trợ di dời, người dân không còn phải sống trong cảnh nơm nớp lo âu bên những bờ sông có nguy cơ sạt lở.
-
Ngôi mộ có từ thời tiền sử với niên đại 6.000 năm tuổi đã bị nhầm là “đống đá vụn” và bị di dời khẩn trương để không gây ảnh hưởng tới cảnh quan.