Lý do gì khiến cuộc thi tiếng Hàn luôn căng thẳng?

Thùy Anh Thứ bảy, ngày 18/05/2024 09:18 AM (GMT+7)
Những năm gần đây, số lao động đăng ký thi tiếng Hàn luôn tăng cao. Bởi vậy, để kiếm suất đi làm việc ở Hàn Quốc rất khó, chẳng kém gì cuộc cạnh tranh của thí sinh vào các trường đại học top đầu.
Bình luận 0

Muốn đi làm việc Hàn Quốc vì thu nhập 50-60 triệu đồng/tháng

Năm 2003, Hàn Quốc chính thức triển khai Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (gọi tắt là Chương trình EPS), có hiệu lực từ ngày 16/8/2004. Kể từ thời điểm đó, lúc nào tỷ lệ lao động đăng ký đi làm việc ở Hàn Quốc cũng đông. 

Lý do lao động thích đi làm việc ở Hàn Quốc là bởi mức thu nhập tại thị trường này rất cao, luôn dẫn đầu các thị trường đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Theo Trung tâm, mức thu nhập phổ biến của lao động đi làm việc tại Hàn Quốc dao động trong khoảng 35-40 triệu đồng/tháng, nếu làm thêm giờ, lao động có thể nhận được từ 50-60 triệu đồng/tháng.

Lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc, làm thủ tục nhập cảnh. Ảnh: V.H

Lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc, làm thủ tục nhập cảnh. Ảnh: V.H

Hiện nay, ngoài các chương trình đưa lao động đi làm việc theo chương trình EPS; thuyền viên tàu cá; các địa phương còn được cấp phép đưa lao động đi làm việc thời vụ ở một số địa phương.

Anh Nguyễn Văn Nam (35 tuổi, tỉnh Bạc Liêu) đang làm nông nghiệp thời vụ tại một trang trại ở huyện Yeongdong (tỉnh Chungcheongbuk, Hàn Quốc) cho biết, anh đi làm nông nghiệp thời vụ trong thời gian 3 tháng. 

Theo anh Nam, các chế độ, quyền lợi của lao động được đảm bảo. Công việc không đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao. Lúc mới sang anh được chủ sử dụng hướng dẫn cách làm việc. Hiện tại mức lương của anh Nam là 40 triệu đồng/tháng chưa kể tăng ca và được ông chủ sử dụng bao ăn ở.

Tỷ lệ chọi khi thi tiếng để đi làm việc Hàn Quốc là 3 lấy 1

Theo thống kê của Trung tâm Lao động ngoài nước, gần như tỷ lệ lao động đăng ký thi tiếng Hàn năm sau cao hơn năm trướcNăm nay số lao động đăng ký đi Hàn tăng kỷ lục, gần 45.000 người, trong khi phía Hàn Quốc đã phân bổ cho Việt Nam 15.400 người trong năm 2024. Thí sinh ở khu vực phía Bắc dự thi tại Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lao động Sona (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Trong tổng số lao động dự thi, có hơn 3.000 lao động đến từ Thanh Hóa và toàn bộ lao động của các địa phương từ Hà Nam trở ra phía Bắc.

đi làm việc tại hàn quốc

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH - Nguyễn Bá Hoan kiểm tra trước giờ thi tiếng Hàn năm 2024. Ảnh: N.T

Chị Hoàng Lưu Ly (Chương Mỹ, Hà Nội) là một trong những thí sinh dự thi tiếng Hàn trong đợt 1/2024.

Chị Ly cho biết: "Sau khi tham khảo nhiều thị trường lao động, tôi quyết định lựa chọn Hàn Quốc đi làm việc vì điều kiện làm việc phù hợp với người Việt. Hơn nữa, mức tiền lương cũng rất khá. Đặc biệt, tôi muốn sang Hàn Quốc vì hiện chồng tôi cũng đang làm việc tại đây".

Chị Ly cũng cho biết, chồng chị đang làm công nhân xây dựng, công việc tuy vất vả nhưng mức thu nhập tương đối cao khoảng hơn 50 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền tăng ca. Chị muốn đi làm việc tại Hàn Quốc để được gần chồng và có thêm thu nhập sau này về nước 2 vợ chồng làm ăn.

"Mong muốn là vậy, nhưng đi được hay không còn tùy thuộc vào kết quả thi tiếng Hàn. Kết quả học tập của tôi không tệ, nhưng đậu hay không thì không thể biết trước được vì tỷ lệ người đăng ký dự thi rất cao", chị Ly nói.

Người lao động đạt yêu cầu qua 2 vòng thi mới được làm hồ sơ dự tuyển để giới thiệu với chủ sử dụng Hàn Quốc. Sau khi được chủ sử dụng Hàn Quốc lựa chọn, ký hợp đồng, người lao động mới làm thủ tục đi làm việc tại Hàn Quốc.

Bà Phạm Ngọc Lan - Phó giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết, để đi làm việc tại Hàn Quốc, lao động phải vượt qua các kỳ thi và các vòng kiểm tra nghiêm ngặt. Chỉ có 1/3 số thí sinh đăng ký dự thi năm nay được lựa chọn để đi làm việc tại Hàn Quốc.

"Mức lương cao, cùng với môi trường gần gũi về văn hóa khiến cho nhiều lao động lựa chọn Hàn Quốc là nơi làm việc. Tuy nhiên, không phải lao động nào cũng đủ điều kiện để đi vì các lao động sẽ phải trải qua một cuộc thi tiếng Hàn rất khó khăn. Tất cả nội dung thi được làm trên máy tính, được cán bộ kiểm tra, giám sát kỹ", bà Lan nói. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem