đi làm việc tại Hàn Quốc
-
Mặc dù thu nhập khi đi làm việc tại Hàn Quốc cao gấp 3-4 lần thu nhập tại Việt Nam, nhưng nhiều lao động khi hết hạn hợp đồng về nước vẫn mong muốn ở Việt Nam làm việc vì nhiều lý do.
-
Trước vụ việc đưa hơn 200 lao động đi Hàn Quốc làm việc trái phép bị phát hiện mới đây, PV Báo Dân Việt đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Viết Hương – Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) để cảnh báo các nguy cơ đối với người lao động.
-
Trước thông tin báo chí phản ánh việc một công ty có trụ sở tại Cầu Giấy (Hà Nội) đưa hơn 200 lao động đi làm việc trái phép, Bộ LĐTBXH vừa có chỉ đạo xử lý.
-
Những năm gần đây, số lao động đăng ký thi tiếng Hàn luôn tăng cao. Bởi vậy, để kiếm suất đi làm việc ở Hàn Quốc rất khó, chẳng kém gì cuộc cạnh tranh của thí sinh vào các trường đại học top đầu.
-
Thông tin từ phía Hàn Quốc, trong năm 2024 nước này có nhu cầu tuyển khoảng hơn 15.000 lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS.
-
Có thời điểm lao động bất hợp pháp của Việt Nam tại Hàn Quốc lên tới gần 40%. Để giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp, Hàn Quốc vừa có chính sách ân hạn, miễn xử phạt với lao động cư trú bất hợp pháp.
-
Sáng nay (23/6) Việt Nam và Hàn Quốc đã tiếp tục ký kết bản ghi nhớ về phái cử tiếp nhận lao động. Theo đó, cơ hội đi làm việc theo chương trình công tại Hàn Quốc sẽ rộng mở hơn với lao động Việt Nam.
-
Các lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS có thể được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Mức vay tối đa 100 triệu đồng để ký quỹ mà không cần đảm bảo tiền vay.
-
Thông tin mới nhất của Trung tâm Lao động ngoài nước cho biết, cả nước có trên 23.000 người đăng ký dự thi năng lực tiếng Hàn để tìm kiếm cơ hội việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS trong năm 2023.
-
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội vừa có thông báo về việc đăng ký kỳ thi tiếng Hàn năm 2023 cho người lao động. Theo đó, lao động muốn đi làm việc ở Hàn Quốc cần trải qua kỳ thi tiếng Hàn và phải nắm vững những lưu ý trước khi làm hồ sơ dự thi.