Sáng 25.9, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận Mộc bản Trường học Phúc Giang là di sản tư liệu ký ức thế giới của UNESCO khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Hồ sơ Châu bản triều Nguyễn của Việt Nam đã chính thức được công nhận là di sản tư liệu Chương trình Ký ức thế giới Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO năm 2014.
Dân Việt - Với nghi thức tôn vinh, trang trọng, tối 25.2 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã diễn ra Lễ đón nhận Bằng công nhận 82 bia đá các khoa thi tiến sỹ triều Lê Mạc là Di sản tư liệu thế giới và Bằng công nhận di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám là Di tích Quốc gia đặc biệt.
Tối 25.2, TP. Hà Nội sẽ tổ chức đón nhận Bằng công nhận 82 bia đá các khoa thi tiến sỹ triều Lê Mạc (1442-1779) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám là Di sản tư liệu thế giới và Bằng công nhận di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám là Di tích Quốc gia đặc biệt.
NTNN - Việc bảo vệ những tấm bia tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội - di sản tư liệu thế giới liệu có cần phải dùng đến hàng rào hay "đóng hộp" bia đá trong nhà kính?