Di sản văn hoá phi vật thể
-
Ngày 1.8, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ V đã tổ chức dâng hương tại Bảo tàng Quang Trung và Đàn tế Trời Đất (huyện Tây Sơn, Bình Định).
-
Lễ hội cúng biển Mỹ Long ở Trà Vinh vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
-
Bộ Thông tin - Truyền thông vừa phát hành bộ tem chuyên đề “Ca trù - Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp” gồm 3 mẫu tem và 1 blốc tem.
-
Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2014 sẽ được tổ chức vào tháng 8 tới tại thủ đô Hà Nội.
-
Trong thời gian diễn ra Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia (từ 25 – 29.4.2014), tại Bạc Liêu các sự kiện sẽ liên tục được trình làng với những điều thú vị, độc đáo, bất ngờ cho du khách.
-
Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang đang lập hồ sơ trình Bộ VHTTDL đưa hát Soọng cô của dân tộc Sán Dìu vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
-
Ngày 17.4, tại huyện Khánh Sơn, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức công bố và đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “ Lễ bỏ mả của người Raglai”.
-
Theo Sở VHTTDL TP.HCM, trong 2 năm 2014- 2015 Sở sẽ thực hiện tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tại 24 quận huyện toàn thành phố.
-
Sáng nay 5.4, UBND huyện Thanh Oai phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức lễ hội truyền thống đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân và đón nhận quyết định công nhận lễ hội Bình Đà (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai) là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
-
Theo Văn phòng Chính phủ ngày 31.3, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ VHTTDL phối hợp với các cơ quan liên quan gửi hồ sơ “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO)...