Liên hoan do Viện Âm nhạc (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương có ca trù tổ chức nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng bá những giá trị độc đáo của di sản ca trù đã được UNESCO vinh danh; đồng thời kiểm kê lại vốn di sản tại các địa phương như đã cam kết với UNESCO.
Di sản ca trù tồn tại ở 15 tỉnh, thành phố nhưng số nghệ nhân còn lại hiện nay không nhiều. Sau gần 5 năm được UNESCO ghi danh (1.10.2009) vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại, ca trù vẫn chưa thoát khỏi tình trạng cần được bảo vệ khẩn cấp để trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.