Lễ bỏ mả của người Raglai là di sản văn hóa

Thứ năm, ngày 17/04/2014 16:38 PM (GMT+7)
Ngày 17.4, tại huyện Khánh Sơn, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức công bố và đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “ Lễ bỏ mả của người Raglai”.
Bình luận 0
Bộ văn hóa - Thể thao và Du lịch quyết định đưa Lễ bỏ mả vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, thuộc loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng.

Ảnh lễ hội bỏ mã tại Khánh Hòa
Ảnh: Lễ bỏ mả tại Khánh Hòa

Lễ hội bỏ mả (hay còn gọi là lễ bỏ ma), thông thường lễ được tiến hành trong 3 ngày với các ghi thức khác nhau mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, được truyền từ đời này sang đời khác và bảo tồn cho đến ngày hôm nay.

Lễ bỏ mả được tổ chức theo 2 hình thức; bỏ mả cùng lúc với đám tang hay bỏ mả có thời gian chuẩn bị, các nghi thức lễ: lễ bầu chủ nhang, dặn hồn mả, rước hồn mả về ăn cơm, lễ dứt dứt… Nghi lễ có ý nghĩa tâm linh trong đời sống của người Raglai, mang giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống.
Công Tâm (Công Tâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem