đi săn

  • "Để tránh sai lầm về phát triển "nóng", chúng ta cần có quy định cụ thể trong việc khai thác tiềm năng du lịch của di sản. Nếu không, với tư duy ăn xổi ngắn hạn như hiện nay, nguồn tài nguyên đặc biệt này không thể tồn tại lâu dài" – TS Trần Hữu Sơn (Giám đốc Sở VH,TT&DL Lào Cai), phát biểu trong Hội nghị của Bộ VH,TT&DL.
  • Bảy trong số 12 bảo vật Quốc gia mới được công nhận đang trưng bày hoặc bảo tồn tại Hà Nội. Đặc biệt có bảo vật xuất hiện từ 13 thế kỷ trước.
  • Từ ngày 22 đến ngày 24.1, tại chùa Bái Đính, huyện Hoa Lư, huyện Gia Viễn, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ đón bằng công nhận Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An với sự tham gia của gần 3.500 khách mời và người dân. 
  • Tính đến cuối năm 2014, Việt Nam đã có 20 di sản thuộc 3 nhóm loại hình vật thể, phi vật thể, tư liệu được UNESCO công nhận. 
  • TS Phan Thanh Hải (ảnh) - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, với việc được đưa ra khỏi danh sách “Những di sản bị khuyến cáo” của UNESCO, di sản Huế đã hồi sinh từ nguy cấp. Để có được điều này, Huế đã nỗ lực rất nhiều... 
  • Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh, xây cáp treo vào hang Sơn Đoòng,  loạn chữ thiêng, linh vật ở nhiều di tích, Phu Văn Lâu đổ sập một góc, bức bình phong gây tranh cãi ở lăng Ngô Quyền,… là những sự kiện về di sản văn hóa trong năm qua khiến báo chí tốn không ít giấy mực.
  • Bước vào căn nhà 40m2 của ông Tạ Mân ở TP.Cần Thơ, ai cũng choáng ngợp trước bộ sưu tập đồ cổ phong phú của gia đình, đặc biệt là những món đồ cổ quý giá thuộc nền văn hóa Óc Eo cổ xưa. 
  • Đờn ca tài tử Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, thế nhưng, trong đời sống hiện đại, loại hình nghệ thuật này dường như đang thiếu cơ hội để đến với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. “Muốn bảo tồn, hãy gửi hồn cho thế hệ trẻ”, đó là lời chia sẻ của TS Mai Mỹ Duyên khi nói về thực trạng bảo tồn loại hình nghệ thuật truyền thống hiện nay.
  • Thông tin từ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, sau hơn 5 năm nghiên cứu, các nhà khoa học của Hội hang động Nhật Bản đã khám phá ra hệ thống hang động núi lửa lớn nhất Đông Nam Á tại khu vực Tây Nguyên.
  • Gần 20 năm chọn Việt Nam là nhà, nhà nghiên cứu văn hóa Tim Doling miệt mài cống hiến thầm lặng nhiều kiến thức và tâm huyết của mình cho văn hóa Việt.