Dịch Corona: Thách thức toàn cầu có quy mô chưa từng có

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 07/02/2020 19:00 PM (GMT+7)
Một chuyên gia hàng đầu về sức khỏe cộng đồng cảnh báo rằng, dịch Corona là thách thức toàn cầu có quy mô chưa từng có.
Bình luận 0

img

Giáo sư David Heymann, một thành viên của chương trình y tế toàn cầu Chatham House ở London chia sẻ với các phóng viên rằng, việc cấm người dân rời khỏi các thành phố như Vũ Hán, Trung Quốc -tâm dịch Corona để ngăn chặn sự lây lan của virus chỉ là các biện pháp thử nghiệm.

"Không ai biết liệu việc cấm du lịch quốc tế có làm giảm mức độ lây lan của virus hay không", ông Heymann nói.

Giáo sư Heymann cũng cho biết, dù khẩu trang rất hữu ích trong việc ngăn chặn người nhiễm virus Corona lây lan virus cho người khác khi họ hắt hơi hoặc ho, nhưng khẩu trang không thể giúp người khỏe mạnh tránh được virus. Ông cảnh báo, mọi người có nguy cơ bị lây nhiễm virus đặc biệt nếu họ tháo khẩu trang để ăn uông, hoặc nếu họ đeo khẩu trang sai cách hoặc nếu nó bị ướt. Vị giáo sư cũng nhận định rằng, có lẽ sẽ không kịp sản xuất vắc xin trong đợt dịch này.

Mối lo toàn cầu

Virus Corona đã được ghi nhận ở khoảng 25 quốc gia và đã dẫn đến cái chết của 2 người  bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Nhưng bác sĩ Heymann ủng hộ quan điểm của Tổ chức Y tế Thế giới rằng, đây chưa phải là đại dịch. Ông cũng cho rằng bên ngoài Trung Quốc, có vẻ như các nước đã đạt thành công lớn trong việc kiểm soát dịch bệnh.

Người đứng đầu Trung tâm An ninh Sức khỏe Toàn cầu Chatham House, Rob Yates cho biết ông lo ngại về sự lây lan của căn bệnh này sang các nước châu Á khác như Ấn Độ, Myanmar và Bangladesh, nơi có hệ thống chăm sóc sức khỏe tương đối hạn chế.

 "Đóng cửa biên giới có thể ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm. Nhưng virus có những cách lây nhiễm khác", ông Heymann nói.

Tác động kinh tế

Vào thời điểm dịch SARS bùng phát 2002-2003, Giáo sư Heymann khi đó chịu trách nhiệm về phản ứng của Tổ chức Y tế Thế giới. Ông nói rằng dịch bệnh đã tác động sâu sắc đến nền kinh tế Trung Quốc và châu Á.

Theo ông Heymann, sự khác biệt giữa thời dịch SARS và dịch Corona mới bây giờ là mức độ tích hợp của mà nền kinh tế Trung Quốc vào nền kinh tế toàn cầu.

Trung Quốc hiện chiếm tỷ lệ GDP toàn cầu lớn hơn nhiều so với năm 2003 và đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của nhiều quốc gia.

Neil Shear, một chuyên gia kinh tế bình luận rằng, ảnh hưởng của dịch Corona mới đến GDP của Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào tốc độ lan truyền của virus. Nếu các nhà dịch tễ học chưa biết  tốc độ lan truyền của virus sẽ diễn ra như thế nào, thì  chắc chắn rằng các nhà kinh tế cũng chưa tính được thiệt hại của dịch Corona.

Ông Shear nói rằng vào năm 2003, chính quyền Trung Quốc đã cố gắng phủ nhận rằng SARS gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này. Đây là tuyên bố mà theo ông là không thể tin được. Ông Shear nói với BBC rằng dữ liệu điều tra độc lập cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đã mất 3% tăng trưởng trong đại dịch SARS.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem