Dịch Covid-19 tái bùng phát: Lì xì qua ví điện tử lên ngôi, dân buôn tiền lẻ, tiền mới ế khách, giảm giá sập sàn

Huyền Anh Thứ ba, ngày 09/02/2021 09:17 AM (GMT+7)
Không ít dân buôn tiền lẻ, tiền mới rơi vào chuỗi ngày “Black Friday” trước Tết Nguyên đán do dịch Covid-19 tái bùng phát và hình thức lì xì qua ví điện tử lên ngôi. Nhiều người kinh doanh dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới phải tung chiêu xả hàng giảm giá mạnh, thậm chí còn kèm theo khuyến mại để kích cầu trong gần 1 tuần qua.
Bình luận 0

Phí đổi tiền lẻ, tiền mới sale sập sàn

Liên lạc với anh Hòa (Hoài Đức, Hà Nội), người làm dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới báo phí: "Loại tiền mệnh giá 10.000 đồng và 20.000 đồng có phí 6,5%; loại 50.000 đồng có phí 5,5%, giảm 0,5% so với cách đây mấy ngày. Hiện nay các mệnh giá đều còn, chỉ cần báo số lượng khách hàng sẽ được giao hàng tận nơi".

Ông chủ đổi tiền này cho biết thêm, việc giảm phí đổi tiền lẻ, tiền mới để kích thích nhu cầu vì năm nay lượng khách hàng tìm tới dịch vụ này giảm khoảng 30% so với năm trước. Hơn nữa, đây là những ngày làm việc cuối cùng của năm nên "giảm chút phí cho mọi người cùng vui", người này nói.

Dân buôn tiền lẻ, tiền mới rơi vào chuỗi ngày “Black Friday” - Ảnh 1.

Dân buôn tiền lẻ, tiền mới sale sập sàn, thêm khuyến mại kịch cầu

Liên hệ một điểm đổi tiền lẻ, tiền mới khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình, người này báo phí đổi tiền với mức thấp hơn 1 - 2% so với mặt bằng chung tại thành phố lớn như Hà Nội. Chẳng hạn loại mệnh giá 50.000 đồng chỉ ở mức 4,5%, loại 10.000 đồng và 20.000 đồng, 50.000 đồng chỉ khoảng 4% và 100.000 đồng ở mức 3%...

Không như những năm trước, thời điểm này liên hệ các dịch vụ đổi tiền hầu như hết mệnh giá 20.000 đồng, 50.000 đồng thì năm nay hầu như nơi nào cũng còn.

Trên mạng xã hội, cách đây khoảng gần 1 tuần trở lại đây, những cụm từ như: xả hàng về quê ăn Tết, xả hàng giảm sốc, xả hàng đồng giá phí…cũng đã xuất hiện trên loạt tài khoản facebook của "dân buôn" tiền lẻ, tiền mới.

Tại tài khoản facebook của Quy Nguyen cho biết, phí hiện tại rẻ chưa từng có với loại tiền lẻ, tiền mới mệnh giá 20.000 đồng phí chỉ còn 3,5%, trong khi đó tiền mới mệnh giá 50.000 đồng phí cũng chỉ còn 2,5%. So với mức phí thời điểm trước khi xả hàng, chủ tài khoản này đã giảm 1 nửa phí cho khách hàng. Thậm chí, khách hàng đổi tiền tại thời điểm này còn được "dân buôn tiền" khuyến mại thêm bao lì xì.

Dân buôn tiền lẻ, tiền mới rơi vào chuỗi ngày “Black Friday” - Ảnh 2.

Lời mời chào xả hàng của dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới

Tài khoản Pham Tuyên cũng đề cập "Covid quá e xả nhanh về với u e. Tiền mới nguyên seri". Về mức phí xả hàng, tài khoản này cho biết mức đồng hạng (10.000 đồng, 20.000 đồng hay 50.000 đồng) là 4% phí. Với những khách hàng có nhu cầu lớn chỉ 2,5%.

Tương tự, chủ một tài khoản đổi tiền lẻ, mới tại Minh Khai, Hà Nội cũng "sale" sập sàn. Mức giá của chủ cửa hàng này đưa ra chỉ 0,8% với tiền lẻ, tiền mới mệnh giá 50.000 đồng.

"Mức giá này là rẻ như cho rồi, nhưng do năm nay Covid-19 bùng phát trở lại nhu cầu của người dân cũng giảm đáng kể nên chúng tôi sale mạnh để nhanh chóng về quê ăn Tết. Trước đây, với mệnh giá này phí ít nhất cũng phải từ 4,5% đổ lên, tùy vào nhu cầu thị trường", chủ tài khoản này cho hay.

Đổi tiền lẻ, tiền mới ế khách, lì xì qua ví điện tử lên ngôi

Trên thực tế, đổi tiền lẻ, tiền mới luôn là chủ đề nóng trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Phó Thống đốc NHNN Ðào Minh Tú nhìn nhận: Việc sử dụng tiền lẻ mới vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, đi lễ đền chùa chỉ là thói quen.

"NHNN sẽ tích cực phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng để tuyên truyền cho người dân hiểu đúng về vai trò của tiền mệnh giá nhỏ. Mặt khác, chúng tôi vẫn hạn chế in thêm tiền mới mệnh giá nhỏ để tiết kiệm ngân sách, song vẫn bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng tiền mặt trong lưu thông" - Phó Thống đốc Ðào Minh Tú cho biết.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 về tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong đó yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường phát hiện và xử lý các hành vi đổi tiền lẻ trái quy định của pháp luật.

Cục trưởng Phát hành và Kho quỹ Nguyễn Anh Tuấn thừa lệnh Thống đốc NHNN cũng đã ban hành chỉ thị, nêu rõ: Từ năm 2021, Sở Giao dịch, NHNN chi nhánh tuyệt đối không thực hiện đổi tiền mới in (cả dịp Tết Nguyên đán và trong năm) cho khách hàng là doanh nghiệp, cá nhân, kể cả cán bộ NHNN. Ðồng thời, có hình thức xử lý nghiêm trường hợp cán bộ có hành vi lợi dụng, tiếp tay cho việc đổi tiền mới in không đúng quy định.

Động thái này từ phía cơ quan chức năng dù chưa loại bỏ hoàn toàn dịch vụ đổi tiền lẻ, mới song theo đánh giá của nhiều chuyên gia, hoạt động đổi tiền lẻ, tiền mới diễn ra cầm chừng hơn bởi cơ quan chức năng tăng cường siết chặt kiểm soát.

Đặc biệt, để thúc đẩy việc không dùng tiền mặt, các ngân hàng, ví điện tử những năm gần đây đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi thu hút khách hàng lì xì app, ví điện tử.

Chẳng hạn, Ví điện tử SmartPay khuấy động không khí tết với "Đại tiệc lì xì - Trúng hơn 2 tỷ" diễn ra từ tháng 1 đến hết tháng 2. Ví MoMo ủng hộ chủ trương không sử dụng tiền lẻ, in tiền mới mùa Tết thông qua tính năng Lì Xì hay Chuyển tiền trên Ví MoMo;… Đây cũng là một trong những lý do khiến nhu cầu đổi tiền mới chững lại, nhất là trong mùa Covid-19 đang bùng phát trở lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem