Bình Thuận lên kế hoạch đón khách du lịch quốc tế

Thu Thủy - Bùi Phụ Thứ tư, ngày 24/11/2021 15:00 PM (GMT+7)
Ngày 24/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận(Sở VHTTVDL), cho biết, vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Thuận xin chủ trương để lên phương án đón khách du lịch quốc tế trong thời gian tới.
Bình luận 0

Nỗ lực đón khách du lịch quốc tế trở lại

Sở VHTTVDL đề nghị lãnh đạo tỉnh xem xét thống nhất chủ trương, và giao các cơ quan ban ngành chức năng cùng phối hợp, tham mưu UBND tỉnh gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung Bình Thuận vào danh sách các địa phương được đón khách du lịch quốc tế…

Dịch Covid đang bùng phát, Bình Thuận vẫn lên kế hoạch đón khách du lịch quốc tế - Ảnh 1.

Ngoài biển ra, thiên nhiên đã ban tặng cho Bình Thuận những đồi cát tuyệt đẹp. Đồi cát Trinh nữ. Ảnh: Thành Khoa

Ngay sau khi có đề xuất trên, chúng tôi đã có cuộc khảo sát và nhiều chuyên gia du lịch cho rằng, đây là sự nỗ lực đáng trân trọng của tỉnh Bình Thuận nhằm vực dậy nền công không khói sau một thời gian “tê liệt” vì dịch Covid. Tuy nhiên, việc đón khách quốc tế phải thận trọng với phương châm “không đón khách ồ ạt. Mở cửa đến đâu phải an toàn đến đó”.  

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận, nhân định: tác động của đợt dịch Covid-19 vừa qua đối với ngành du lịch Bình Thuận là hết sức nặng nề. Có khoảng 50.000 lao động của ngành du lịch bị ảnh hưởng, gần 100% cơ sở lưu trú tạm ngưng hoạt động. Trong thời gian dịch bùng phát lần thứ 4, đa số doanh nghiệp vẫn phải duy trì khoảng 20% - 25%) lao động để trùng tu, bảo dưỡng cơ sở, duy trì nguồn nhân lực và vẫn tiếp tục kết nối với thị trường…

Theo ông Khoa, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc tổ chức lại ngành du lịch phải đặt trong điều kiện sống chung với dịch, vừa khôi phục, kích thích du lịch vừa đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Khảo sát của chúng tôi cho thấy, tại Bình Thuận, đến nay mới có gần 20 cơ sở lưu trú đủ điều kiện để đón khách trở lại. Nhưng thực tế chỉ lượng khách cũng rất ít ỏi vì nhiều lý do, trong đó có lý do ngại dịch Covid đang bùng phát mạnh và TP Phan Thiết và một số nơi khác đang là “vùng đỏ”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ hôm 24/10 một số cơ sở lưu trú ở TP Phan Thiết đã đi vào hoạt động nhưng lượng khách cũng còn ít ỏi.

Dịch Covid đang bùng phát, Bình Thuận vẫn lên kế hoạch đón khách du lịch quốc tế - Ảnh 2.

Du khách đến Bình Thuận, sau khi tắm biển còn thích cảm giác mạnh khi tự tay lái mô tô lên đồi cát. Ảnh Bùi Phụ

Lo chi phí tăng khi khách du lịch quốc tế

Theo ông Nguyễn Tấn Vũ, chủ đầu tư Sky Star beach resort, việc mở cửa đón khách trở lại không đủ chi phí vận hành. Vì hiện tại khách không đáp ứng được trên 30% công suất phòng. Do đó chi phí tăng cao trong đó có chi phí về y tế.

"Ví dụ, nếu khách quốc tế khi đến resort không may bị F0 thì xử lý như nào? Chi phí ra sao? Chưa kể cơ sở phải đóng cửa vài ngày để khử khuẩn rất tốn kém. Bên cạnh đó, cán bộ và nhân viên phải test Covid-19 thường xuyên, nhân viên ăn ở tại chỗ luôn thì chi phí sẽ tăng cao. Khi nhân viên bị F0 phía resort phải lo mọi chi phí, lương đầy đủ…", ông Vũ nêu những thắc mắc.

Theo nhiều doanh nghiệp, việc đón khách quốc tế phải thận trọng. Phải giải quyết được nhiều khó khăn, bất cập cùng hỗ trợ về y tế, chi phí điện, nước, thuế thì mới vực dậy được ngành du lịch trong thời kỳ này. Chính những e dè này, nhiều chủ cơ sở du lịch được cho phép đủ điều kiện hoạt động nhưng vẫn còn nghe ngóng, chưa dám mở cửa đón khách…

Trên địa bàn huyện Tuy Phong có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như  Chùa Cổ Thạch, bãi đá 7 màu thời gian chưa có dịch Covid  thu hút nhiều du khách ghé tham quan…Nhưng dịch Covid-19 kéo dài khiến hoạt động du lịch và người dân sống, buôn bán theo khách du lịch trên địa bàn huyện Tuy Phong cũng bị ngưng trệ!

Gần 200 hộ, có quầy hàng lưu niệm, hàng quán phục vụ du lịch đều phải dừng hoạt động, khiến nguồn thu nhập của người dân gần như cạn kiệt…

Dịch Covid đang bùng phát, Bình Thuận vẫn lên kế hoạch đón khách du lịch quốc tế - Ảnh 3.

Bờ biển Tuy Phong vắng khách vì dịch Covid-19. Ảnh Bùi Phụ

Một lãnh đạo ở Ban quản lý (BQL) du lịch Bình Thạnh (huyện Tuy Phong) cho biết, từ khi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 xuất hiện, Ban quản lý phải tự đóng cửa vì vắng bóng khách. Nhiều nhân viên, người lao động phải tạm ngừng làm việc.

Mặc dù chưa hoạt động trở lại, nhưng BQL du lịch Bình Thạnh đã có kế hoạch các hoạt động kích cầu du lịch sau khi dịch Covid-19 hạ nhiệt.

Vừa qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Hướng dẫn tạm thời về thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam theo 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ tháng 11/2021) bắt đầu thí điểm đón khách quốc tế theo chương trình du lịch trọn gói, thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế tại các khu vực, cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn thuộc địa bàn Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh.

Giai đoạn 2 (từ tháng 1/2022) tiếp tục mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế, kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ. Khách có thể tham gia chương trình du lịch kết hợp các điểm đến tại 5 địa phương ở giai đoạn 1 (có thể bổ sung thêm một số địa phương khác nếu đáp ứng điều kiện và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế) sau khi khách du lịch đã hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên trong thời gian 7 ngày.

Dịch Covid đang bùng phát, Bình Thuận vẫn lên kế hoạch đón khách du lịch quốc tế - Ảnh 5.

Bờ biển Tuy Phong có nhiều bãi đá rất đẹp nhưng vắng khách vì dịch Covid-19. Ảnh Bùi Phụ

Tỉnh ủy Bình Thuận vừa ban hành Nghị quyết Số 06-NQ/TU về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bình Thuận đặt ra mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Phấn đấu đến năm 2025 du lịch Bình Thuận đón 8,9 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế từ 10 - 12%. Du lịch đóng góp vào GDP của tỉnh đạt 10 - 11%. Giai đoạn đến năm 2030 đón 16 triệu lượt khách, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 63.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 20 - 22%/năm.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem