Dịch sốt xuất huyết
-
Hai người đàn ông còn trẻ tuổi ở Hà Nội được đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày thứ 5 và 7 từ khi có dấu hiệu sốt xuất huyết. Dù được lọc máu, chạy ECMO nhưng cả hai đều tử vong.
-
Trung tâm Y tế huyện Đông Anh cho biết, cộng dồn tính đến ngày 10/11, toàn huyện ghi nhận 356 ca bệnh sốt xuất huyết tại 24/24 xã, thị trấn. Tuy nhiên không có trường hợp tử vong và còn 20 ca đang điều trị nội trú.
-
Trước việc dịch sốt xuất huyết tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã nêu ra nhiều nguyên nhân.
-
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận 12 bệnh nhân tử vong vì sốt xuất huyết. Hiện Thủ đô đang có 156 ổ dịch sốt xuất huyết.
-
Từ đầu tháng 10 đến nay, số bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện với các biểu hiện nặng tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) đã tăng lên gần gấp 4 lần so với tháng 8.
-
Ngày 23/9, Viện Pasteur TP.HCM đã tổ chức hội thảo "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue vì sức khỏe cộng đồng".
-
Trước tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp ở nước bạn Lào, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới.
-
Tại cuộc họp kinh tế xã hội ngày 4/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, trước mắt thành phố chưa thành lập Trung tâm mua sắm tập trung về thuốc, vật tư y tế.
-
Với sự bùng phát dịch sốt xuất huyết tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, cùng với thời tiết diễn biến phức tạp, mưa kéo dài, là điều kiện dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh. Trước tình hình đó, Trung tâm Y tế huyện Tam Đường (Lai Châu) tăng cường chú trọng tuyên truyền tới người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.
-
Tính đến ngày 27/7, Đắk Lắk đã ghi nhận hơn 2.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca bệnh tăng gấp 4 lần và vẫn đang có xu hướng tiếp tục tăng nhanh.