Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc

Tào Nga Thứ ba, ngày 27/07/2021 05:50 AM (GMT+7)
Ngành Báo chí và thông tin đứng thứ 2 xếp hạng có lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 cao nhất với 311,65% so với chỉ tiêu. Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin năm 2021 sẽ thế nào?
Bình luận 0

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Năm 2020, các nhóm ngành khối nghiệp vụ và ngôn ngữ của trường có môn Năng khiếu báo chí và tiếng Anh nhân hệ số 2, lấy điểm trúng tuyển thang 40. Trong đó, ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông Marketing (chất lượng cao) có điểm chuẩn cao nhất là 36,75 tại tổ hợp R26 (Tiếng Anh, Ngữ văn, Khoa học xã hội), tương đương 9,18 điểm/môn.

Điểm chuẩn cụ thể của từng tổ hợp theo ngành như sau:

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 1.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 2.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 3.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 4.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 5.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 6.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 7.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 8.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 9.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 10.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 11.

Năm 2019, chuyên ngành Báo truyền hình tổ hợp Văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội của trường lấy điểm cao nhất là 24 (thang 30). Các ngành thuộc khối lý luận lấy điểm chuẩn 16-18 như Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cao năm 2020 nhất là 30. Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 12.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 13.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 14.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 15.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 16.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 17.

Năm 2019, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội có mức trúng của trường dao động từ 16,5 - 28,5 điểm.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 18.

 

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 19.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 20.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 21.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 22.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 23.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 24.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 25.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 26.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 27.

Đại học Văn hóa Hà Nội

Năm học 2020, điểm trúng tuyển của Đại học Văn hóa Hà Nội dao động 15-31,75.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 28.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 29.

Năm 2019, điểm chuẩn Đại học Văn hóa Hà Nội dao động 15-29,25, cao nhất là ngành Quản trị du lịch và lữ hành.

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM 

Hôm qua, 26/7, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM đã công bố điểm chuẩn năm 2021.

Theo đó, ngành truyền thông đa phương tiện tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM lấy điểm cao nhất với 905 điểm, trong khi ngành báo chí - ngành "hot" thời gian qua của trường lấy từ 830-835 điểm gồm: Báo chí hệ Chất lượng cao (835 điểm), Báo chí hệ Chuẩn (830 điểm)...  Trường sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM đợt 1 năm 2021.

Ngoài ra, thí sinh tham khảo điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM năm 2020 như dưới đây.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 30.

Điểm chuẩn ngành Báo chí và thông tin các năm rất cao, thí sinh cân nhắc đặt nguyện vọng - Ảnh 31.

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM năm 2020.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem