Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 20/6, khán giả yêu thích chương trình Đường lên đỉnh Olympia bùng nổ cảm xúc khi chứng kiến màn rượt đuổi điểm số đầy căng thẳng giữa Nguyễn Viết Hà (Trường THPT Hoàng Mai, Nghệ An), thí sinh về Nhất tháng 2, quý III và Nguyễn Thiện Hải An (Trường THPT Chuyên Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), thí sinh về Nhì cao nhất quý III.
Kết quả chung cuộc, Hải An giành chiến thắng với số điểm 325, vượt lên trên Viết Hà 320 điểm ở câu hỏi 10 điểm cuối cùng của Tấn An.
Là học sinh khối chuyên tự nhiên nhưng Hải An khiến bao người nể phục với điểm SAT I đạt 1530/1600, SAT II: 800/800 cả 3 môn Toán Level 2, Lý, Hóa; am hiểu các lĩnh vực văn học và hiểu biết xã hội. Em xuất sắc giành tấm vé thứ 3, mang điểm cầu truyền hình về cho Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên trong trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm 2021.
Như vậy, điều đặc biệt chưa từng có là 2/3 thí sinh vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm 2021 đều có 1 điểm chung là thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ngoài điểm cầu Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên của Hải An còn có điểm cầu Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ của thí sinh Nguyễn Việt Thái, nhất Quý II.
Đại học Quốc gia Hà Nội có 8 trường đại học thành viên; 4 Khoa đào tạo trực thuộc và 2 Trung tâm đào tạo môn chung; 5 Viện nghiên cứu khoa học thành viên, 2 Viện nghiên cứu khoa học trực thuộc, 13 đơn vị dịch vụ và phục vụ trực thuộc.
Bên trong các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội có 4 Trường THPT là Trường THPT chuyên Ngoại Ngữ, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, THPT chuyên Khoa học Xã hội và nhân văn, Trường THPT Khoa học Giáo dục và 1 Trường THCS Ngoại Ngữ.