Điểm mặt dàn phương tiện 'hàng khủng' tham gia cứu phà chìm ở Hàn Quốc

Thứ bảy, ngày 19/04/2014 20:07 PM (GMT+7)
Tính đến thời điểm này, đã có hàng chụctàu quân sự và dân sự, trực thăng cùng hàng trăm thợ lặn và nhiều các phương tiện cứu hộ hiện đại khác đã được huy động để cứu hộ chiếc phà mang theo 475 người bị chìm ở biển Hàn Quốc.
Bình luận 0

img Theo hãng tin Yonhap, chiếc phà Sewol có tải trọng 6.825 tấn bị chìm hôm 16.4 khi đang chở 476 hành khách, trong đó có 325 học sinh trường cấp hai Danwon, ở Ansan, Hàn Quốc ra đảo Jeju.
img Sau khi nhận được thông tin phà chìm, giới chức trách của Hàn Quốc đã tức tốc cử trực thăng tới cứu hộ.
img Đây là loại trực thăng Eurocopter AS565MB Panther thuộc lực lượng Bảo vệ bờ biển của Hàn Quốc, do hãng Eurocopter của Pháp sản xuất, có động cơ kép. Phiên bản trực thăng này không chỉ có nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ (SAR) mà còn có thể chống ngầm nếu được trang bị vũ khí.
img Một chiếc trực thăng tìm kiếm và cứu hộ (SAR) thuộc loại khác của Hàn Quốc đang đưa lực lượng cứu hộ xuống tàu.
img Phao đánh dấu để giúp thợ lặn cũng như các thiết bị cứu hộ định vị đúng vị trí con phà bị chìm.
img Tới hôm 18.4, lực lượng cứu hộ Hàn Quốc đã huy động cần cẩu khổng lồ tới gần con phà. Những cánh xà lan của cần cẩu có thể không nhấc bổng toàn bộ con phà lên khỏi mặt nước nhưng nó có thể giúp nâng các tầng của thân con phà giúp cho lực lượng cứu hộ thâm nhập dễ hơn vào con phà để giải cứu nạn nhân.
img Hải quân Mỹ đã điều 2 trực thăng hiện đại tới tìm kiếm và cứu hộ con phà Sewol. Trong ảnh là một chiếc trực thăng MH-60S Sea Hawk đang bay trên boong tàu chiến USS Bonhomme Richard của Mỹ. Hải quân Mỹ cũng dự định điều cả tàu chiến này tới cứu hộ phà Sewol.
img Tàu Hải quân của Hàn Quốc cùng các thuyền cứu hộ của lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này đang tới cứu hộ con phà.
img Toàn cảnh các tàu, thuyền vây quanh con phà bị đắm.
img Radar tàu biển của Hàn Quốc hiển thị bản đồ khu vực phà bị chìm ngoài khơi bờ biển phía nam gần Jindo, Hàn Quốc. Theo hãng tin Reuters, tính đến ngày 18.4, số người chết do chìm phà Sewol đã lên tới 25 người và hiện hàng trăm người vẫn đang mất tích có nguy cơ bị chết ngạt.
Văn Biên (tổng hợp) (Văn Biên (tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem