Điểm mặt những siêu xe mang phong cách chiến đấu cơ

Thứ ba, ngày 27/05/2014 08:28 AM (GMT+7)
Có thể kể đến trong danh sách này các mẫu xe nổi tiếng như Lamborghini Reventon, Tramontana R Edition và GM EcoJet.
Bình luận 0
Cảm hứng để thiết kế xe có thể đến từ khắp mọi nơi, nhưng với xe thể thao hay siêu xe thì tốc độ cũng như tính khí động học là hai yếu tố luôn được đặt lên trên hết. Vì vậy các nhà thiết kế thường tìm đến những phương tiện khác có được cả hai yếu tố trên để lấy cảm hứng cho thiết kế của mình, đó là máy bay chiến đấu. Dưới đây là những mẫu concept mang thiết kế đó.

Lamborghini Indomable


img

Bản concept này được thực hiện bởi hai sinh viên Daniel Chinchilla Ochoa và Alberto Fernandez Albilares, học viên của trường đào tạo thiết kế xe danh tiếng Scuola Politecnica di Design ở Milan. Mẫu concept Lamborghini Indomable được phát triển từ mẫu Gallardo và lấy cảm hứng từ máy bay chiến đấu tàng hình hiện đại nhất của không quân Mỹ hiện nay là F-22 Raptor.

Ferrari Fx1 RR Concept

img

Những chiếc xe lấy cảm hứng từ máy bay chiến đấu thường có các thiết kế dàn áo mang hình dáng của động cơ turbine hoặc thân máy bay. Cụ thể trong trường hợp này là mẫu concept Fx1 RR Concept của nhà thiết kế người Albani Marin Myftiu. Nhìn vào hệ thống đèn đuôi của xe ta có thể đoán ngay được chiếc xe được phát triển từ mẫu Ferrari 250 Testarossa và lấy cảm hứng từ chiến đấu cơ F-18.

GM EcoJet
img

Nhà sưu tập xe Jay Leno đã tự mình thiết kế và lắp ráp chiếc GM EcoJet thông qua hợp tác với Studio của GM ở California. GM EcoJet là chiếc xe đặc biệt với thân xe được làm từ sợi carbon và sợi kevlar, phủ ngoài bộ khung nhôm của Corvette Z06. Nhưng chưa hết, điều khiến chiếc xe này trở nên đặc biệt nhất chính là khối động cơ turbine Honeywell LT-101, công suất 650 mã lực và chạy bằng dầu diesel.

Lamborghini Perdigón
img

Mẫu concept Lamborghini Perdigón không chỉ lấy cảm hứng từ một chiếc chiếc đấu cơ mà là tổng hòa thiết kế của F-117 Nighthawk và F-22 Raptor. Chi tiết khiến ta biết rằng xe lấy cảm hứng từ chiến đấu cơ chính là turbine nằm ngay trên capô xe. Đây là thiết kế của một sinh viên năm cuối thuộc trường Nghệ thuật Thiết kế, ở California.

Pagani Zonda Tricolore
img

Siêu xe Pagani Zonda đáng ra có tên là Fango F1, cái tên này được đặt theo Juan Manual Fango, nhà vô địch công thức 1 của Argentina. Tuy nhiên sau đó nhà sản xuất siêu xe Ý đã quyết định đặt tên xe là Zonda, tên một cơn gió vùng cực. Phiên bản đặc biệt Tricolore của xe khoác lên mình màu áo của chiếc máy bay biểu diễn Aermacchi MB-339 PAN.

Marussia B2
img

Cái tên nói lên tất cả, chiếc xe này được thiết kế với cảm hứng từ máy bay ném bom tàng hình đắt giá nhất của Mỹ hiện nay là B-2 Spirit. Nhìn chính diện phía trước, với thiết kế mui xe bo tròn, ta có thể tưởng tượng ngay đến buồng lái của chiếc B-2 của không quân Mỹ.

Lamborghini Egoista
img

Lamborghini Egoista là siêu xe một chỗ ngồi với khoang lái được được làm bằng sợi carbon và nhôm, thiết kế giống với một chiếc trực thăng AH-64 Apache. Lamborghini Egoista là phiên bản kỷ niệm 50 năm thương hiệu, với trang bị động cơ V10 5.2 lít và công suất 600 mã lực.

Lamborghini Ankonian Concept
img

Mẫu concept Lamborghini Ankonian được thiết kế bởi Slavche Tanevski, xe được phát triển lên từ mẫu Lamborghini Reventon, vốn lấy cảm hứng từ chiếc F-22 Raptor. Slavche Tanevski cho biết anh muốn tạo ra một mẫu xe có phong cách chiến đấu cơ giống với chiếc Reventon, tuy nhiên chiếc xe sẽ hầm hố và dữ dằn hơn rất nhiều. Cái tên Ankonian được đặt theo một con bò với lông màu đen. Đây từng là mẫu concept cho một mẫu Lamborghini Hybrid 2016.

USAF Mustang X-1

img

Có thể nói hiện nay trên thế giới không có một chiếc xe nào mang nội thống giống với máy bay như chiếc Galpin Auto Sports’ Mustang XF-1. Xe có ghế lái được bố trí chính giữa, xe không hề có vô lăng, Ở ngay trước ghế lái là bảng điều khiển với cần lái, hai bên là hai bàn đạp, phía trên bảng điều khiển là ba màn hình hiện thị lớn, giống với một chiếc máy bay.

Lamborghini Reventon
img

Tại Frankfurt Motor Show 2007, Lamborghini đã cho ra mắt một trong những siêu xe hiếm có và đắt nhất vào thời điểm đó là Reventon với cảm hứng từ máy bay tàng hình F-22 Raptor. Lamborghini chỉ sản xuất đúng 20 chiếc Reventon với giá bán là 1,5 triệu USD.

Tramontana R Edition
img

Tramontana R Edition là mẫu xe kết hợp thiết kế giữa một chiếc xe đua Công thức 1 và một chiếc chiến đấu cơ. Xe được trang bị động cơ V12 5.5 lít, công suất 760 mã lực. Nhờ sử dụng vật liệu sợi carbon mà xe chỉ có khối lượng là 1.247 kg. Động cơ mạnh mẽ cộng với khối lượng nhẹ giúp xe dễ dàng tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong vòng 3,6 giây.
Trí Thức Trẻ (Theo Trí Thức Trẻ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem