Diễn biến mới vụ khách tố tiệm vàng gian lận khi bán vàng ở Cà Mau

Hoàng Hạnh Thứ năm, ngày 23/05/2024 06:27 AM (GMT+7)
Cục quản lý thị trường tỉnh Cà Mau đã có quyết định thụ lý đơn tố cáo của bà Tạ Thị Ngọc Ánh, ngụ phường 5, TP.Cà Mau - tố tiệm vàng K.C. ở phường 2 bán hàng không đúng chất lượng.
Bình luận 0

Động thái này được thực hiện sau khi UBND tỉnh Cà Mau có văn bản số 3857/UBND-BTCD về việc chuyển đơn tố cáo của bà Ánh đến Cục trưởng Cục quản lý thị trường tỉnh để xử lý.

Theo đó, ngày 21/5, ông Huỳnh Vũ Phong - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau đã ký quyết định số 56/QĐ-QLTTCM về việc thụ lý đơn tố cáo của bà Ánh.

Quyết định nêu rõ: Thụ lý giải quyết tố cáo đối với tiệm vàng K.C. có địa chỉ ở phường 2, TP.Cà Mau, với nội dung tố cáo được thụ lý: Hành vi mua bán hàng không đúng chất lượng; thời hạn giải quyết tố cáo là 30 ngày (tính từ ngày 21/5/2024).

Quyết định giao Trưởng Phòng Thanh tra – Pháp chế, chủ tiệm vàng K.C. và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Diễn biến mới vụ khách tố tiệm vàng gian lận khi bán vàng ở Cà Mau- Ảnh 1.

Lắc vàng bà Ánh mua được tiệm vàng K.C. ghi biên nhận là vàng 980, nhưng khi mang vàng đến bán lại thì chủ tiệm chỉ thu vào là vàng 960. Ảnh: An An

Như Dân Việt đã thông tin: Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản gửi đến Cục trưởng Cục quản lý thị trường tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh Cà Mau nhận được đơn tố cáo của bà Ánh với nội dung tố cáo hành vi bán hàng không đúng chất lượng của tiệm vàng K.C. có địa chỉ tại phường 2, TP.Cà Mau.

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ, quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, UBND tỉnh Cà Mau chuyển đơn tố cáo của bà Ánh đến Cục trưởng Cục quản lý thị trường tỉnh Cà Mau để kiểm tra nội dung tố cáo, xử lý theo quy định.

Theo nội dung đơn của bà Ánh gửi đến nhiều ngành chức năng tỉnh Cà Mau thể hiện: Vào ngày 14/2/2023, bà có đến tiệm vàng K.C. mua một lắc vàng 24K có biên nhận là vàng 980 (1 lượng).

Đến ngày 25/8/2023, bà Ánh tiếp tục đến tiệm vàng nói trên mua thêm 1 lượng vàng gồm dây và mặt, loại vàng 980. Các lần mua, chủ tiệm vàng K.C. không xuất hóa đơn, chỉ ghi biên nhận là giấy đảm bảo vàng.

Tiếp đến ngày 28/4/2024, bà Ánh mang 2 lượng vàng đã mua đến tiệm vàng K.C. bán lại, nhưng chỉ được chủ tiệm vàng mua vào với giá vàng 960, dù bà Ánh có cung cấp đầy đủ biên nhận thể hiện khi bán cho bà, tiệm vàng này ghi là vàng 980.

Tại biên bản hòa giải tranh chấp vào ngày 30/4/2024 của Hội Mỹ nghệ Kim hoàn tỉnh Cà Mau thể hiện, qua kiểm định bằng mắt thường cho thấy lắc vàng đóng dấu 96%, còn dây và mặt vàng đóng dấu là vàng 98%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem