Diễn biến nóng nhất vụ nữ nhân viên xe bus bị hành hung ở Hà Nội

Hoà Nguyễn Thứ sáu, ngày 20/12/2019 06:15 AM (GMT+7)
Công an huyện Ứng Hoà (TP.Hà Nội) vừa ra quyết định mới liên quan đến vụ nữ nhân viên xe bus bị nhóm nam thanh niên hành hung trên địa bàn.
Bình luận 0

Cụ thể, vào ngày 20/10/2019, chị Đ.T.H (SN 1992, trú tại Ứng Hòa) là nhân viên phục vụ xe bus tuyến 103B Mỹ Đình - Hồng Quang bị một nhóm thanh niên trêu ghẹo.

Khi bị chị H nhắc nhở thì nhóm thanh niên này đã đánh chị H gây thương tích phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình.

Quá trình điều tra, ngày 21/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ứng Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Trịnh Minh Hiếu (SN 1995; trú tại Quang Trung, Vân Đình, Ứng Hòa), Tưởng Kim Hồng (SN 1987; trú tại Văn Ông, Tảo Dương Văn, Ứng Hòa) và Phan Trung Đức (SN 1994; trú tại Hậu Xá, Phương Tú, Ứng Hòa) về tội cố ý gây thương tích.

img

Nhóm đối tượng đã hành hung nữ nhân viên phục vụ xe bus ngay trên xe khiến dư luận phẫn nộ.

Tuy nhiên, theo Cơ quan điều tra, Hiếu và Hồng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Trước diễn biến này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ứng Hòa đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trịnh Minh Hiếu và Tưởng Kim Hồng.

img

img

Sau khi đánh nữ nhân viên trọng thương, có 2 đối tượng trong nhóm đã bỏ trốn. Ảnh trên là Tưởng Kim Hồng, ảnh dưới là Trịnh Minh Hiếu.

Công an huyện Ứng Hoà thông báo, nếu phát hiện đối tượng Hiếu và Hồng, người dân có thể báo ngay cho Công an huyện Ứng Hòa (SĐT: 02433882233), Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội. Công an Ứng Hoà yêu cầu các đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem