Diễn biến nóng vụ nữ sinh nhảy cầu tự tử do bị hiếp dâm ở Bắc Ninh

Hoà Nguyễn Thứ sáu, ngày 19/04/2019 11:52 AM (GMT+7)
Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) vừa tiếp tục có một quyết định tố tụng mới liên quan đến vụ nữ sinh tự tử ở Bắc Ninh.
Bình luận 0

Cụ thể, sáng nay (19.4), Công an huyện Thuận Thành đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án nữ sinh nhảy cầu tự tử nghi do bị hiếp dâm vào ngày 15.4.

Nạn nhân của vụ việc là nữ sinh Nguyễn Thị V.A (SN 2001, Hà Mãn, Thuận Thành).

Ở một diễn biến khác, Công an Thuận Thành tiếp tục tạm giữ đối tượng Vũ Văn Hiếu (SN 1995, Ngũ Thái, Thuận Thành) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Hiếu được xác định là người đã đưa V.A vào nhà nghỉ B.H trên địa bàn huyện và có hành vi hiếp dâm với cô gái này.

img

Hiếu tiếp tục bị tạm giữ để điều tra hành vi hiếp dâm.

Theo diễn biến vụ việc, thông tin từ Công an huyện Thuận Thành cho biết, chiều ngày 14.4, V.A đi ăn hội với bạn tại thôn Ngọc Tỉnh (Song Liễu, Thuận Thành) sau đó bị đối tượng Hiếu đưa vào nhà nghỉ và có hành vi hiếp dâm. 

Tại nhà nghỉ, nạn nhân kháng cự và gọi Q (người yêu) đến đón. Sau khi đón V.A về, giữa Q và V.A đã trò chuyện rất khuya về việc V.A bị Hiếu đưa vào nhà nghỉ.

Theo chủ tịch UBND xã Hà Mãn, cặp đôi đã có khoảng 400 tin nhắn với nhau để giải thích, nói rõ vụ việc tối 14.4 tại nhà nghỉ B.H.

Tuy nhiên, có thể mọi lời giải thích của nữ sinh sinh năm 2001 không được người yêu đồng thuận. Cô gái đã nói với người yêu và bạn bè rằng sẽ tự tử vào sáng hôm sau. Khi mọi người đến hiện trường là cầu Hồ thì đã quá muộn, cô gái đã chìm dưới dòng nước xiết.

Trước dư luận về sự việc, bạn trai V.A đã lên tiếng về sự việc. Q đã đăng tải một dòng trạng thái tâm trạng trên tài khoản mạng xã hội facebook của mình.

img

Người yêu V.A lên tiếng trước nhiều bàn tán về sự việc của nạn nhân.

Theo nội dung này, Q xin mọi người đừng nhắn tin, gọi điện cho anh, hãy để cho V.A được yên nghỉ. Việc cá nhân nam sinh này biết hay thấy được điều gì đều cũng đã khai báo với cơ quan chức năng.

“Mọi chuyện thực hư thế nào xin mọi người đừng bàn tán linh tinh. Đợi vài bữa nữa sẽ rõ trắng đen… Chúng tôi thật sự mệt mỏi lắm” – Q viết trên trang cá nhân.

Ở một diễn biến khác, chủ nhà nghỉ B.H cho biết, thời điểm Q xuất hiện tại nhà nghỉ để cứu V.A, anh này đi cùng 2 người khác.

Cả 3 người này đã tìm nhầm ở một phòng khác, đúng lúc đó V.A ở phòng khác bị Hiếu dở trò đê hèn đã kháng cự và khóc lóc.

Q mở cửa thì thấy V.A quần áo xộc xệch và khóc rất nhiều. Cô gái được 3 nam thanh niên đưa đi sau đó. Về phần Hiếu, đối tượng cũng gọi 5 người đến nhờ đưa về vì sợ bị nhóm của Q đánh. Cả 2 nhóm đã gặp nhau và nói chuyện ngay sau đó.

Hiện sự việc đang được Công an huyện Thuận Thành khẩn trương điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem