Diến biến tố tụng mới với lái xe gây ra vụ tai nạn 5 người chết ở Hải Dương

Hoà Nguyễn Thứ sáu, ngày 26/07/2019 11:52 AM (GMT+7)
Ngày 26/7, thông tin mà Dân Việt nắm được, Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đã khởi tố bị can với lái xe gây ra vụ tai nạn ở Hải Dương khiến 5 người chết.
Bình luận 0

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hà Văn Hoàng (SN 1993, Thanh Hoá). Hoàng là người điều khiển chiếc xe tải chở nước đâm vào dải phân cách giữa Quốc lộ 5 gây lật xe, đè chết 5 người.

Hoàng bị khởi tố về tội 'Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ' sau quá trình bị tạm giữ hình sự.

Về diễn biến vụ việc, 4h10 ngày 23/7, tại Km 63+300 quốc lộ 5, lối đi sang thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, xe 16 chỗ đã tông chết một cụ ông đang đi xe đạp trên đường.

Gần hai giờ sau, nhiều người cũng đứng gần vị trí trên để chờ sang đường. Lúc này, xe tải chở nước đóng chai chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng do tài xế Hoàng điều khiển bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, lật nghiêng, đè vào 7 người đang tập trung ở đây khiến 5 người chết, 2 người bị thương nặng.

img

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do chiếc xe của tài xế Hoàng điều khiển đã khiến 7 người thương vong.

Theo nhà chức trách, tài xế Hoàng được xác định âm tính với chất kích thích, anh này cũng không có dấu hiệu sử dụng rượu bia khi lái xe.

Tường trình bước đầu tại cơ quan điều tra, Hoàng nói mình đạp phanh nhưng không ăn.

Danh tính 5 người tử vong gồm:

1. Đào Quang Thuận (SN 1961, trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

2. Trương Minh Khang, (SN 1974, trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

3. Hoàng Thị Em (SN 1985, trú tại xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

4. Nguyễn Văn Hiếu (SN 1989, trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

5. Nguyễn Quốc Hoàng (SN 2002, trú tại thôn Thanh Niên, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

img

Chiếc xe tải này tài xế Hoàng trình bày cách đó ít thời gian đã sửa phanh ở một huyện khác thuộc tỉnh Hải Dương.

Trước đó, vào khoảng hơn 4h ngày 23/7, một cụ ông 81 tuổi ở Cộng Hoà khi đạp xe đi tập thể dục đã bị tai nạn trên Quốc lộ 5 và tử vong. Cách 2 tiếng sau, vụ tai nạn do tài xế Hoàng gây ra đã cướp đi sinh mạng của 5 người trên.

Cách hiện trường đó không xa, cũng trên Quốc lộ 5, hướng Hà Nội – Hải Phòng cũng có 1 vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ô tô, hậu quả vụ việc cũng khiến 1 người chết.

Như vậy, trong ngày 23/7, ở Hải Dương xảy ra 3 vụ tai nạn để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi có 7 người tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem