Diễn đàn Đô thị Văn hóa Công nghiệp hội tụ: Thúc đẩy xây dựng thành phố thông minh

Bạch Dương Thứ tư, ngày 07/06/2023 15:44 PM (GMT+7)
Ngày 7/6, Diễn đàn Đô thị Văn hóa Công nghiệp hội tụ (CICON HCMC 2023) do tổ chức Korea CEO Summit (KCS), Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM và Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM đồng tổ chức với chủ đề "Xây dựng đô thị thông minh - văn hóa - hội tụ tại TP.HCM".
Bình luận 0
Diễn đàn Đô thị Văn hóa Công nghiệp hội tụ: Thúc đẩy xây dựng thành phố thông minh - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khai mạc diễn đàn. Ảnh: B.D

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, đây là một sự kiện quan trọng và ý nghĩa cho các nhà lãnh đạo, các chuyên gia, doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc cùng với Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng về xây dựng đô thị thông minh cùng các giá trị văn hóa, hội tụ tại TP.HCM.

Với tốc độ phát triển kinh tế và dân số ngày càng tăng tại các đô thị toàn cầu nói chung và TP.HCM đã và đang đặt ra nhiều thách thức lớn lên hạ tầng của thành phố. Phải kể đến những áp lực liên quan đến lĩnh vực y tế, giao thông, môi trường và phát triển bền vững.... Do vậy, việc phát triển thành phố thông minh ứng dụng công nghệ tiên tiến và các giải pháp sáng tạo sẽ là lời giải cho nhiều vấn trên.

Giữa Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều sự tương đồng thông qua các sản phẩm công nghệ, văn hóa, phim ảnh, âm nhạc. Sự tương đồng và phù hợp này không chỉ là điều kiện để Việt Nam thành thị trường rộng lớn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, mà còn là cơ sở để TP.HCM, bên cạnh các thuận lợi khác, trở thành đối tác cho các dự án hợp tác thông minh, sáng tạo với Hàn Quốc.

Với mục tiêu xây dựng một đô thị thông minh, hiện đại; người dân có nếp sống văn minh và nghĩa tình, TP.HCM sẽ chọn TP.Thủ Đức để triển khai các giải pháp ban đầu, qua đó, đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng. Từ Diễn đàn lần này, chính quyền TP.HCM lắng nghe, chia sẻ về những thành công, kinh nghiệm của Hàn Quốc, từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, thảo luận về những chương trình hợp tác cùng có lợi trong tương lai.

Ông Park Bong-gyu, Chủ tịch KCS, bày tỏ vui mừng khi được tổ chức CICON tại TP.HCM. Ông cho biết sẽ cố gắng hết sức để tổ chức sự kiện hàng năm để có thể đóng góp cho sự phát triển của các TP, văn hóa và sự hội tụ của các ngành công nghiệp giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Diễn đàn Đô thị văn hóa công nghiệp hội tụ (CICON HCMC 2023) diễn ra với mục tiêu xây dựng mô hình phát triển công nghiệp sáng tạo "Đô thị - Văn hóa - Hội tụ". Sự kiện sẽ giúp hai quốc gia mở rộng cơ hội tham gia vào lĩnh vực đô thị thông minh và ngành công nghiệp chuỗi khối, đồng thời xây dựng mạng lưới doanh nghiệp giữa Việt Nam - Hàn Quốc và cung cấp cơ hội đầu tư và kinh doanh online.

Diễn đàn Đô thị Văn hóa Công nghiệp hội tụ: Thúc đẩy xây dựng thành phố thông minh - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Cao Thăng

Diễn đàn Đô thị Văn hóa Công nghiệp hội tụ - CICON HCMC 2023 gồm 12 phiên thảo luận về các phương hướng và chiến lược phát triển về Đô thị, Văn hóa và Công nghiệp. Đây sẽ là cơ hội đặc biệt để lắng nghe các ý kiến khác nhau từ các nhà lãnh đạo chính phủ, nhà chính trị đã làm việc trong cơ quan lập pháp và hành chính, các doanh nhân trong lĩnh vực đô thị, văn hóa và công nghiệp hội tụ, các học giả, các doanh nghiệp CNTT và giới tài chính về triển vọng phát triển của thành phố, văn hóa, công nghiệp hội tụ của Hàn Quốc và Việt Nam sau Covid -19.

CICON là một thương hiệu hội nghị quốc tế với tên gọi được ghép từ các chữ cái đầu của những cụm từ tiếng Anh "creative urban" (đô thị sáng tạo), "culture" (văn hóa), "convergence" (hội tụ) và "industry" (công nghiệp). Hội nghị được tổ chức lần đầu tiên tại Thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào năm 2012, sau đó là Tây An, Thanh Đảo (Trung Quốc); Ulaanbaatar (Mông Cổ) và gần đây nhất là Thủ đô Hà Nội vào năm 2022, qua đó đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

CICON 2023 sẽ được tổ chức chia thành ba phân ngành, bao gồm những nội dung về phát triển đô thị thông minh, môi trường (công nghiệp đô thị); điện ảnh, ẩm thực, thời trang (công nghiệp văn hóa) và chuỗi hoạt động nhằm tăng cường thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước (công nghiệp hội tụ).

Tất cả những hoạt động này đều hướng đến mục tiêu nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Trong đó, phân ngành công nghiệp hội tụ sẽ tập trung thảo luận nhiều nội dung đa dạng đang được rất nhiều doanh nghiệp, doanh nhân trẻ quan tâm như công nghệ Blockchain, công nghệ Vũ trụ ảo (Metaverse), sản phẩm kỹ thuật số NFT (Non-fungible token - tài sản không thể thay thế) và Web 3.0 (thế hệ thứ ba sắp tới của Internet).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem