Diên Khánh (Khánh Hòa): Nỗ lực để năm 2016 là huyện nông thôn mới

Mai Khuê Thứ sáu, ngày 24/10/2014 15:23 PM (GMT+7)
Toàn tỉnh Khánh Hòa có 94 xã thực hiện Chương trình nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2013. Tỉnh này đầu tư 588 tỷ đồng xây dựng NTM với mục tiêu ưu tiên đến năm 2015 có 20 xã đạt chuẩn NTM. Trong đó, nổi bật là huyện Diên Khánh đang nỗ lực phấn đấu đến 2016 sẽ đạt huyện NTM.
Bình luận 0

12/17 xã đạt chuẩn NTM năm 2016

Tới tháng 10.2014, toàn tỉnh Khánh Hòa đã có 5/10 xã hoàn thành 15 tiêu chí NTM, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn của tỉnh đạt 9,3 - cao hơn bình quân chung của cả nước. Trong đó riêng huyện Diên Khánh đang dẫn đầu toàn tỉnh với 4 trong số 10 xã của tỉnh “cán đích” NTM trong năm nay. Đó là các xã Diên Phước, Diên Lạc, Diên Phú và Diên An. Đặc biệt, 4 xã này đều có mức thu nhập bình quân đạt chuẩn với nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có từ lâu và cho thu nhập ổn định.

img Nghề dệt chiếu thủ công lúc nông nhàn mang lại thu nhập ổn định cho người dân Diên Khánh.   

 

Hiện nay, ngoài việc nỗ lực ưu tiên xây dựng 4 xã đạt NTM trong năm 2014, huyện Diên Khánh đang tập trung đầu tư cho 6 xã nữa sẽ “cán đích” NTM vào năm 2015. So với các địa phương khác trong toàn tỉnh, số xã dự kiến đạt chuẩn năm 2015 ở huyện Diên Khánh nhiều nhất toàn tỉnh. Đó là các xã thuần nông gồm Diên Lâm, Diên Thọ, Diên Điền, Diên Hòa và Diên Toàn đều đạt chuẩn về tiêu chí thu nhập và đều đạt từ 11 tiêu chí trở lên. Đặc biệt, tất cả 10 xã ở huyện này đều đã đạt tiêu chí về giao thông với 100% tỷ lệ đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT. Đường làng, lối xóm khang trang, sạch đẹp, không còn lầy lội vào mùa mưa…

Ông Lương Văn Sáu – Phó Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh, nói: Huyện quyết tâm và nỗ lực đến năm 2015 sẽ xây dựng thành công 10 xã NTM. Trước khi đăng ký, chúng tôi đã tổ chức họp và rà soát rất nhiều lần. Huyện đã đề nghị các xã làm tờ trình đăng ký theo hướng dẫn kèm phân tích nguồn tài chính từ tỉnh, huyện, xã, huy động nhân dân tham gia và chứng minh khả năng thực hiện. “Ngoài mục tiêu 10 xã đạt NTM vào năm 2015, chúng tôi cũng quyết tâm đến 2016 sẽ có thêm 2 xã “cán đích”, tức là có 12/17 xã NTM, còn huyện thì đạt chuẩn huyện NTM” – ông Sáu nói.

Lo thiếu vốn đầu tư

Theo thống kê của huyện Diên Khánh, trong năm 2015, nhu cầu nguồn vốn để xây dựng 10 xã đạt chuẩn NTM (trong 2 năm 2014 và 2015) là trên 128 tỷ đồng, trong đó riêng nhu cầu cho 6 xã năm 2015 là trên 100,6 tỷ đồng. Huyện xin được thực hiện theo cơ chế đặc thù với nguồn từ ngân sách tỉnh là trên 55,6 tỷ đồng, ngân sách huyện là trên 24,2 tỷ đồng, còn lại là ngân sách xã và huy động nhân dân đóng góp.

Tuy nhiên, theo phản ánh của lãnh đạo các xã đang gấp rút “cán đích” NTM, nguồn huy động từ dân và doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn vì thu nhập của người dân chưa cao. Trong khi đó ngân sách tỉnh rót xuống địa phương thực hiện chương trình NTM còn hạn chế nên việc rà soát nhu cầu vốn của các xã luôn được thực hiện hết sức chặt chẽ, gắt gao.

Phản ánh của các phòng, ban chức năng thuộc UBND huyện Diên Khánh, trong cuộc họp rà soát nhu cầu vốn xây dựng NTM năm 2015, cho thấy: Vốn cho chương trình khá hạn hẹp nên huyện đã rà soát 3 lần nhu cầu vốn của 6 xã đề xuất đạt NTM năm 2015. Thậm chí, những khoản đầu tư không hợp lý, kém hiệu quả đều bị cắt giảm. “Chúng tôi đã rà rất kỹ, phản ánh trung thực nhu cầu cần có chứ không chạy theo thành tích. Nếu tỉnh không đủ vốn thì cứ cắt giảm số xã để tập trung đầu tư, tránh dàn trải, kém hiệu quả” – ông Sáu nói.

   Theo thống kê của UBND huyện Diên Khánh, đóng góp của dân đạt khoảng 5%, doanh nghiệp chỉ đạt 2% trong khi trung bình chung của cả nước là 13% và 6%. Người dân đóng góp chủ yếu là ngày công hoặc hiến đất làm đường, xây dựng các công trình công cộng. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem