điền kinh
-
“Nữ hoàng điền kinh” người Đức - Alisa Schmidt được đánh giá là nữ VĐV xinh đẹp bậc nhất tại Olympic 2024.
-
Tim Montgomery, cựu VĐV từng là người chạy nhanh nhất thế giới cho biết, 99% các vận động viên chạy nước rút dự Olympic đều dùng doping.
-
Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á có số lượng VĐV tham dự Olympic 2024 nhiều nhất với 51 người.
-
Thế vận hội mùa Hè 2024 chuẩn bị khởi tranh tại Pháp. Cùng Dân Việt điểm qua những kỷ lục đáng chú ý nhất trong lịch sử các kỳ Olympic.
-
Diễn ra từ ngày 13-15/5, tại sân vận động Thống Nhất, giải điền kinh công an TP.HCM 2024 thu hút hơn 500 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ tham gia tranh tài.
-
Những tiến bộ vượt bậc của Trần Thị Nhi Yến khiến cô gái 19 tuổi này được kỳ vọng sẽ trở thành nữ hoàng tốc độ mới khi Lê Tú Chinh khó trở lại đỉnh cao vì chấn thương dai dẳng suốt 3 năm qua.
-
Kỷ lục gia Bùi Lương là "của hiếm" của điền kinh Việt Nam. Ông được gọi với những biệt danh như "ông già gân Bùi Lương" hay "người đến chết mới ngừng chạy". Gần đây, các VĐV điền kinh phong trào còn gọi ông với cái tên hết sức thân thương là "bố Bùi Lương".
-
Trả lời báo chí sau khi kết thúc giải điền kinh VĐQG 2023, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam khẳng định vào cuối năm, Liên đoàn sẽ tổ chức hội thảo tìm giải pháp phát triển môn thể thao nữ hoàng.
-
Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội). Lần đầu tiên có dịp sinh hoạt, tập luyện, thi đấu tập trung trong môi trường Quân đội, hầu hết các VĐV đều cảm thấy rất "lạ", "thú vị"...
-
Tối nay (4/10), Nguyễn Thị Huyền cùng các đồng đội đã không thể mang về tấm huy chương đầu tiên và duy nhất cho điền kinh Việt Nam tại ASIAD 2023.