Điện Kremlin tố Mỹ xúi Ukraine leo thang chiến tranh, dung túng Kiev tấn công Crimea

Phương Đăng (theo JPost) Thứ bảy, ngày 18/02/2023 09:07 AM (GMT+7)
Nga cáo buộc Mỹ kích động Ukraine leo thang chiến tranh bằng cách dung túng cho các cuộc tấn công vào Crimea, đồng thời cảnh báo rằng Washington hiện đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột vì muốn đánh bại Nga.
Bình luận 0
Điện Kremlin tố Mỹ xúi Ukraine leo thang chiến tranh, dung túng Kiev tấn công Crimea - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine tập trung xung quanh một chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-2 trên một con đường bên ngoài thị trấn tiền tuyến Bakhmut ở vùng Donetsk, Ukraine ngày 11 tháng 2 năm 2023. Ảnh Reuters.

Moscow hôm 17/2 đã phản ứng lại những bình luận mới đây của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland. Theo đó, bà Nuland nói Mỹ tin rằng Crimea - bán đảo trên Biển Đen Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014, nên được phi quân sự hóa ở mức tối thiểu và rằng, Washington ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu quân sự trên bán đảo này.

"Bất kể người Ukraine quyết định thế nào về Crimea, Ukraine sẽ không an toàn trừ khi Crimea được phi quân sự hóa ở mức tối thiểu", Nuland nói với Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế ở Washington .

Khi được hỏi về nguy cơ leo thang trong cuộc chiến Ukraine, bà Nuland cho biết Nga có một loạt các cơ sở quân sự quan trọng cho cuộc xung đột và "đó là những mục tiêu hợp pháp, Ukraine đang tấn công chúng và chúng tôi ủng hộ điều đó".

Khi được hỏi về bình luận của bà Nuland, Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, nói với các phóng viên rằng: “Bây giờ những kẻ hiếu chiến của Mỹ đã đi xa hơn: Họ kích động chế độ Kiev leo thang chiến tranh hơn nữa. Họ cung cấp vũ khí với số lượng lớn, cung cấp thông tin tình báo và tham gia trực tiếp vào việc lập kế hoạch cho các hoạt động chiến đấu".

Bà Zakharova cũng nhấn mạnh rằng, một số quan chức Mỹ mơ mộng đánh bại Nga như "những người điên".

Crimea, bao gồm cảng Sevastopol, nơi đặt căn cứ của Hạm đội Biển Đen của Nga, được các nhà ngoại giao phương Tây và Nga coi là điểm nóng tiềm tàng lớn nhất của cuộc chiến Ukraine.

Điện Kremlin cho biết tất cả các vùng lãnh thổ được coi là một phần của Nga - bao gồm cả các khu vực ở Ukraine hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga - đều được che phủ bởi chiếc ô hạt nhân của nước này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem