Ngoại trưởng Ukraine kêu gọi các nước phương Tây không 'mắc bẫy của Putin'

Phương Đăng (theo DW) Thứ sáu, ngày 17/02/2023 16:30 PM (GMT+7)
Trước thềm Hội nghị An ninh Munich, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố, Nga không có động cơ để chấm dứt chiến tranh nếu họ nhận thấy rằng họ có thể chinh phục các vùng lãnh thổ của Ukraine bằng quân sự, DW đưa tin.
Bình luận 0
Ngoại trưởng Ukraine kêu gọi các nước phương Tây không 'mắc bẫy của Putin' - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh IT

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã bày tỏ sự nghi ngờ về việc liệu có thể tìm thấy một giải pháp ngoại giao để chấm dứt chiến tranh với Nga trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu 17/2 với tờ báo Funke Mediengruppe của Đức và nhật báo Ouest-France của Pháp.

"Tôi thích bất cứ ai muốn đạt được hòa bình thông qua các sáng kiến ngoại giao. Nhưng làm thế nào một sáng kiến như vậy có thể hoạt động? Cái giá phải trả cho tự do là Nga ở lại các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine sao?", ông Kuleba nói.

Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh rằng Điện Kremlin sẽ không dứt khoát chấm dứt chiến tranh: "Chiến tranh có thể tạm dừng và sau đó một cuộc chiến khác sẽ bắt đầu trong khoảng một năm", ông Kuleba lập luận.

Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine, bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga cũng chỉ có thể bắt đầu trên cơ sở đó là sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được "khôi phục hoàn toàn". Ông Kuleba khẳng định rằng, điều kiện này là "không thể thương lượng".

"Chúng tôi đã học được một bài học đắt giá: khi bạn đưa cho Nga một ngón tay, họ sẽ muốn nắm lấy cả bàn tay bạn", ông Kuleba nói.

Nhà ngoại giao Ukraine lập luận rằng, Tổng thống Nga Putin đang sử dụng "chiến thuật đe dọa" để khơi dậy nỗi sợ hãi của phương Tây về khả năng cuộc xung đột leo thang hơn nữa. Ông kêu gọi các nước phương Tây không "mắc bẫy của Putin".

Nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine cũng khẳng định rằng, cuộc tấn công mùa xuân được dự đoán từ lâu của Nga "đã bắt đầu", và Moscow đang tăng dần cường độ của cuộc tấn công.

Cùng ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, liên minh phải chuẩn bị cho cuộc đối đầu lâu dài với Nga, ngoài cuộc khủng hoảng trước mắt do chiến sự Ukraine.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn một châu Âu khác, một châu Âu nơi ông ấy có thể kiểm soát các nước láng giềng và quyết định những gì quốc gia khác có thể làm. Chúng ta cần chuẩn bị cho chặng đường dài, điều này có thể kéo dài trong rất nhiều năm", ông Stoltenberg nói hôm nay 17/2.

Ông cũng nhấn mạnh rằng ông sẽ thận trọng khi dự đoán cuộc đối đầu mới giữa Nga và phương Tây sẽ tiếp tục trong bao lâu, bởi thay đổi có thể đến bất ngờ.

Xung đột Ukraine được cho là đã đẩy châu Âu vào cuộc khủng hoảng nguy hiểm nhất kể từ Thế chiến II và khiến NATO phải bước vào cuộc đại tu hệ thống phòng thủ lớn nhất kể từ khi Liên Xô tan rã.

Các quốc gia thành viên NATO không triển khai lực lượng tới Ukraine nhưng nhiều thành viên NATO, dẫn đầu là Mỹ, đã chuyển số vũ khí trị giá hàng chục tỷ USD cho Ukraine để chống lại lực lượng Nga.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem