Điện Kremlin nổi giận với Israel vì qua mặt Nga tấn công Syria

Minh Nhật Thứ tư, ngày 03/07/2019 14:00 PM (GMT+7)
Moscow nổi giận cáo buộc Israel không kích vào Syria giết chết 16 người kể cả trẻ nhỏ là "vi phạm chủ quyền Syria", đe dọa an ninh khu vực.
Bình luận 0

img

Bộ Ngoại giao Nga cho biết 6 máy bay chiến đấu của Israel từ không phận Lebanon đã thực hiện các cuộc đột kích vào Syria rạng sáng 1/7 để tiêu diệt các kho vũ khí của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh thêm rằng, một loạt cuộc không kích trên đe dọa an ninh khu vực.

 "Cuộc tấn công này của Israel là lớn nhất của loại hành động này kể từ tháng 5/2018. Sự leo thang này gợi lên mối lo ngại cực độ", tuyên bố của Nga  cho biết.

"Chúng tôi lo ngại về sự phát triển đáng báo động này", bà Zakharova nói và nhấn mạnh thêm rằng những hành động như vậy, "vi phạm chủ quyền của Syria" đồng thời có khả năng gây bất ổn cho khu vực.

Tuy nhiên, Israel đã từ chối bình luận về vụ tấn công, diễn ra chưa đầy một tuần sau hội nghị thượng đỉnh ba bên với Nga và Mỹ liên quan đến các hoạt động và sự hiện diện quân sự của Tehran trong khu vực.

Nga đã cố gắng duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cả Syria và Israel bất chấp căng thẳng giữa 2 quốc gia láng giềng này trong suốt cuộc nội chiến ở Syria.

Các cố vấn quân sự cấp cao từ Nga, Israel và Mỹ đã gặp nhau ở Israel vào tuần trước để đàm phán tập trung vào việc cải thiện tình hình an ninh ở Trung Đông, đặc biệt là về Syria.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem