Diễn viên Đài Loan tự sát ở tuổi 27, để di thư hiến tạng

Hiểu Nguyệt (Zing) Thứ hai, ngày 20/07/2015 09:51 AM (GMT+7)
Nữ diễn viên mới nổi Dương Khả Hàm qua đời ngày 18/7 tại bệnh viện.
Bình luận 0

Theo Sina, Dương Khả Hàm tự sát tại nhà riêng vào ngày 6/7. Người yêu cô - nghệ sĩ Trương Đình Hô vội vàng gọi cấp cứu khi phát hiện cô bất tỉnh. Nhập viện trong trạng thái hôn mê, nữ diễn viên qua đời vì chết não sau 12 ngày.

Theo cảnh sát, nữ nghệ sĩ 27 tuổi để lại thư tuyệt mệnh. Theo đó, cô đề nghị được hiến tạng cho những bệnh nhân nghèo khổ. Hiện, bạn trai của Dương tắt máy điện thoại, từ chối tiếp xúc truyền thông.

img

Dương Khả Hàm tự tử ở tuổi 27, để lại di thư mong muốn hiến tạng.

Vài nguồn tin cho hay, cách đây vài tháng, Dương Khả Hàm rơi vào trạng thái buồn rầu, trầm cảm. Đây có thể là nguyên nhân khiến cô hành động quẫn trí.

Công ty quản lý của Dương Khả Hàm vào chiều 18/7 đưa ra thông cáo về sự ra đi của nữ diễn viên. Trong đó có đoạn: "Chúng tôi không thể bênh vực cho sự lựa chọn của cô ấy nhưng mọi chuyện đã xảy ra. Chúng tôi hy vọng mọi người hãy luôn yêu bản thân mình, yêu cuộc sống, tương lai sẽ không có những tin buồn tương tự để tất cả chúng ta phải hối tiếc".

Tuy nhiên, phía người nhà và công ty quản lý hy vọng truyền thông không đào xới đến cùng nguyên nhân cái chết của Dương Khả Hàm. "Người mất đã mất rồi, chúng tôi không muốn họ khổ thêm nữa", đại diện này nói.

img

Vẻ trong sáng của Khả Hàm trước khi qua đời.

Dương Khả Hàm khởi nghiệp 9 năm trước khi tham gia Hắc sáp hội mỹ mỵ. Cô được chú ý vào năm 2013 với vai diễn trong Mỉm cười ở phòng ăn, được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại giải Kim Chung lần thứ 28. Năm 2015, cô đóng vai chính trong phim Thế giới mới và Cuộc sống Trân Châu (đóng vai Kỷ Trân Châu).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem