Diễn viên phim "Thương nhớ ở ai" bị chỉ trích vì "bắt chước người khuyết tật"

Thứ tư, ngày 28/04/2021 13:47 PM (GMT+7)
Nam diễn viên phim "Thương nhớ ở ai" Jimmii Khánh lên tiếng xin lỗi khi bị chỉ trích làm clip bắt chước hành động của người khuyết tật.
Bình luận 0

Jimmii Khánh (sinh năm 1981), tên thật là Phạm Việt Khánh, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Nghệ danh Jimmii Khánh xuất phát từ việc anh hâm mộ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Jimmii Nguyễn và cũng có mối quan hệ thân tình với thần tượng nên ghép tên anh với mình.

Jimmii Khánh được khán giả nhớ đến với vai diễn chủ tịch xã Đột trong bộ phim "Thương nhớ ở ai". Sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m49, cùng gương mặt hài hước, diễn xuất tự nhiên, nam diễn viên gây ấn tượng với khán giả ngay từ cảnh phim đầu tiên.

Diễn viên phim "Thương nhớ ở ai" bị chỉ trích vì "bắt chước người khuyết tật" - Ảnh 1.

Jimmii Khánh nhận giải Vàng ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Cánh diều 2017.

Nhân vật chủ tịch xã tên Đột do Jimmii Khánh đóng đã gây cảm xúc mạnh với khán giả. Jimmii Khánh đã chinh phục người xem khi lột tả rõ nét sự dốt nát, cửa quyền, hách dịch... của chủ tịch xã Đột.

Với vai diễn này, Jimmii Khánh đã vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký, xuất sắc giành giải Cánh diều vàng 2017 cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Dù lần đầu đóng phim đã nổi tiếng, giành giải thưởng nhưng sau đó, anh hầu như không tiếp tục đi theo con đường diễn xuất mà tập trung vào công việc chính là một nhiếp ảnh gia.

Diễn viên phim "Thương nhớ ở ai" bị chỉ trích vì "bắt chước người khuyết tật" - Ảnh 2.

Diễn viên phim "Thương nhớ ở ai" bị chỉ trích vì "bắt chước người khuyết tật" - Ảnh 3.

Nam diễn viên Jimmii Khánh gây tranh cãi khi bắt chước hành động của người khuyết tật. (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, mới đây cái tên Jimmii Khánh lại được chú ý khi trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Cụ thể, khi đăng tải trên Tiktok một đoạn clip vui vẻ "nhái" lại hành động của người khuyết tật, Jimmii Khánh bị chỉ trích vì cho rằng anh nam diễn viên đang lôi khuyết điểm của người khác ra để làm trò cười. Hành động tếu táo của anh có thể làm tổn thương nặng nề đến không ít người…

Nhiều bình luận đã lên tiếng phản ứng trước clip này của nam diễn viên: "Là diễn viên trên sóng truyền hình thì nên giữ hình ảnh đẹp chú nhé. Đừng mang cái đau thương thiệt thòi của người xấu số để làm trò cười"; "Những con người bị ốm đau bệnh tật chỉ mong một điều kì diệu là khỏe mạnh. Còn anh khỏe mạnh lại muốn như vậy. Lớn tuổi rồi mà hành động thiếu suy nghĩ quá"; "Một hành động tưởng vui, nhưng vô tình đạp lên nỗi đau của hàng triệu con người, rất khó chấp nhận"; "Người khuyết tật xem được sẽ buồn…"

Hiện clip này vẫn đang được quan tâm rất lớn trên mạng xã hội với nhiều lời bình luận trái chiều.

Diễn viên phim "Thương nhớ ở ai" bị chỉ trích vì "bắt chước người khuyết tật" - Ảnh 4.

Jimmii Khánh và Thanh Hương trong một cảnh phim "Thương nhớ ở ai".

Khi phóng viên Dân trí liên lạc với Jimmii Khánh, nam diễn viên rất bất ngờ. Anh cho biết bản thân không biết clip của mình gây tranh cãi trên mạng xã hội. Theo Jimmii Khánh, anh cũng không cố tình mang đau thương, thiệt thòi của người khác ra làm trò cười…

"Clip này tôi thực hiện cách đây hơn một tháng, với mục đích vui vui, không có ác ý, cũng không nhắm đến ai cả. Tôi không nghĩ chỉ vì một phút tếu táo lại bị chỉ trích đến như vậy. Quả thực, tôi không nghĩ clip đó lại bị suy diễn, nghĩ xa đến thế. Nếu clip này vô tình khiến người khác tổn thương thì cho tôi xin lỗi", nam diễn viên thành thật chia sẻ.


Nguyễn Hằng (Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem