Điệp viên bị đầu độc: Putin gửi máy bay VIP đón người bị Anh trục xuất

Duy Anh Thứ tư, ngày 21/03/2018 09:32 AM (GMT+7)
Nhóm 23 nhà ngoại giao Nga bị nghi là gián điệp ở Anh đã được bay trở về Moscow trên một máy bay VIP do Tổng thống Putin gửi đến sau vụ cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal bị đầu độc.
Bình luận 0

img

Máy bay đặc biệt Ilyushin tinh nhuệ đã bay đến London để đón các sứ giả và gia đình của họ.

Đại sứ Nga Alexander Yakovenko đã chia tay các nhà ngoại giao bị trục xuất và gia đình của họ - khoảng 80 trong tổng số bao gồm nhiều trẻ em được đưa ra khỏi trường học ở London để được gửi đến Nga.

Đại sứ đã nói: "Một chiếc máy bay tuyệt vời đã được gửi đi từ nước Nga”.

Chiếc máy bay được chọn trong chuyến bay bốn tiếng đồng hồ đến Moscow là chiếc Ilyushin-96-300, đuôi số RA-96023, một phần của chiếc máy bay đặc nhiệm Rossiya của Kremlin.

img

Chiếc máy bay đặc biệt này từng chở các chính khách Nga.

Chiếc máy bay đôi khi cũng phục vụ các chuyến bay của thủ tướng Dmitry Medvedev, Ngoại trưởng Sergei Lavrov, và lãnh đạo an ninh hàng đầu của Putin, cựu lãnh đạo của FSB Nikolai Patrushev.

Hãng thông tấn TASS của Nga cũng cho biết 23 nhà ngoại giao Nga sáng 20.3 đã rời Đại sứ quán Nga tại London ra sân bay để bay về nước theo quyết định trục xuất của Chính phủ Anh. Vụ trục xuất này là kết quả vụ tranh cãi ngoại giao liên quan đến vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái ông này bị đầu độc ngày 4.3 tại thành phố Salisbury của Anh. Hai cha con ông Skripal được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trên một chiếc ghế tại một trung tâm thương mại. Hiện cả hai đang trong bệnh viện và trong tình trạng nguy kịch.

 Chính quyền Anh cáo buộc Nga liên quan đến vụ đầu độc và ngày 14.3 Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh và dừng các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai nước. Phía Nga đã bác bỏ các cáo buộc của Anh, đồng thời yêu cầu phía Anh phải đưa ra bằng chứng hoặc xin lỗi Moscow. Bộ Ngoại giao Nga ngày 17.3 cũng thông báo trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh tại nước này như một biện pháp trả đũa ngoại giao đối với London.

img

Ngày 20.3, Đại sứ Nga tại Thụy Điển Victor Tatarintsev cho rằng việc Nga nhận định Thụy Điển có thể đã sản xuất một chất độc thần kinh gây chết người, được sử dụng để đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal cùng người con gái Yulia của ông này, chỉ là một sự suy đoán và không phải một lời cáo buộc. 

 Vị đại sứ trên đã bị triệu tới Bộ Ngoại giao Thụy Điển để giải thích về tuyên bố của Moscow rằng Stockholm, cũng như Slovakia, Cộng hòa Séc và Anh rất có thể là nguồn của chất độc Novichok được sử dụng trong vụ đầu độc trên.

img

Các nhà ngoại giao bị trục xuất và gia đình đã trở về Moscow.

Tass dẫn lời bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm nay, 21.3, Bộ Ngoại giao Nga mời tất cả các đại sứ ở nước này tham dự cuộc họp ở Moscow để thảo luận về vụ cựu điệp viên Sergei Skripal bị đầu độc ở Anh. Các quan chức cấp cao và chuyên gia về kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí của Nga cũng tham dự,  Chủ đề chính là tình hình xung quanh cáo buộc của Anh về việc dùng chất độc trên lãnh thổ của họ. Trong cuộc họp, Nga sẽ đưa ra quan điểm và trả lời thắc mắc từ đại diện các nước, đồng thời nêu những câu hỏi của Nga.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem