điều dưỡng
-
Chỉ cần có tấm bằng điều dưỡng đa khoa Việt Nam và có chứng chỉ hành nghề, ứng viên có cơ hội sang Đức nâng cao tay nghề trong 6-12 tháng và được nhận việc với mức lương trước thuế từ 3.000 Euro/tháng trở lên. Thậm chí, cơ hội định cư tại Đức cũng mở rộng với các ứng viên.
-
Theo Sở Y tế Bình Dương, địa phương sẽ có chế độ hỗ trợ sinh viên hệ chính quy theo học các ngành điều dưỡng, hộ sinh trên địa bàn tỉnh.
-
Nhân ngày Quốc tế điều dưỡng 12/5, hàng loạt các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đã có các hoạt động tôn vinh giá trị nghề nghiệp của ngành điều dưỡng.
-
"Sống như những đóa hoa" - một cuốn tản văn nhỏ xinh mang những câu chuyện, kỷ niệm vui buồn của những người điều dưỡng đang ngày đêm chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM sắp sửa ra mắt.
-
Năm 2022, Việt Nam có 148.557 điều dưỡng có chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên, điều dưỡng đi làm ở các bệnh viện chỉ khoảng 1/4 trong số này.
-
Chương trình tuyển điều dưỡng đi vừa học vừa làm tại Đức đang rất cần nhân lực. Đây là cơ hội để lao động Việt Nam được đi học và nhận lương khủng.
-
Bất chấp diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, vừa qua, Việt Nam đã làm thủ tục xuất cảnh cho 200 điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản làm việc.
-
Chung tay cùng với thủ đô, các địa phương lân cận Hà Nội đã nhanh chóng thành lập các đoàn công tác với hàng nghìn bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế lên đường hỗ trợ chống dịch. Nhiệm vụ của các đoàn này sẽ là tham gia vào việc lấy mẫu xét nghiệm và tiêm cho người dân các khu vực trên địa bàn Hà Nội.
-
Ngày 5/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định truy tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn và bà Trần Thị Phương Hằng, nguyên điều dưỡng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.
-
Trong 2 ngày 26 và 27/7, số ca mắc Covid-19 mới tại Bình Dương giảm đáng kể. Tuy nhiên, để công tác chống dịch được đảm bảo một cách tốt nhất, địa phương vẫn cần thêm hơn 5.000 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế.