Điều gì giúp lúa Đông Xuân ở miền Tây vượt qua hạn mặn?

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 18/02/2021 19:15 PM (GMT+7)
Lãnh đạo Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) cho biết, lúa Đông Xuân ở ĐBSCL cơ bản vượt qua được vấn đề khô hạn, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2021.
Bình luận 0

Hôm nay (18/2), tại TP.Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đã có buổi làm việc với Giám đốc Sở NNPTNT 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL. 

Theo đó, nội dung được đề cập quan trọng tại buổi làm việc là tình hình xâm nhập mặn và khô hạn.

Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt Lê Thanh Tùng: Lúa Đông Xuân ở miền Tây cơ bản đã vượt qua hạn mặn  - Ảnh 1.

Ông Lê Thanh Tùng - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt phát biểu tại buổi làm việc giữa Bộ NNPTNT với Giám đốc Sở NNPTNT 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Tại đây, ông Lê Thanh Tùng - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết, đến nay, lúa Đông Xuân ở ĐBSCL cơ bản đã vượt qua vấn đề khô hạn, xâm nhập mặn 2021.

"Dựa vào dự báo xâm nhập mặn, khô hạn của cơ quan chuyên môn và tiến độ thu hoạch lúa hiện nay, có thể nói vụ lúa Đông Xuân ở ĐBSCL cơ bản đã vượt qua được vấn đề khô hạn, xâm nhập mặn 2021. Tức vấn đề khô hạn, xâm nhập mặn sẽ không ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng lúa, nhất là các diện tích vùng ven biển vùng ĐBSCL" - ông Tùng nói.

Theo ông Tùng, đây là kết quả của việc chủ động điều chỉnh lịch thời vụ sớm hơn cùng với việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật, chọn tạo giống lúa ngắn ngày ở các địa phương vùng ĐBSCL.

Ông Tùng cho biết, vụ lúa Đông Xuân 2020-2021 ở ĐBSCL xuống giống 1.516 nghìn ha, giảm 30.000 ha so với Đông Xuân 2019-2020.

Đến nay, vùng ĐBSCL đã thu hoạch được 350.000 ha, dự kiến thu hoạch đến hết tháng 2 đạt 550.000 ha. Các diện tích còn lại sẽ thu hoạch ở tháng 3, 4 và số ít ở tháng 5.

Về năng suất lúa Đông Xuân 2020-2021, ông Tùng cho biết, ước đạt 69,31 tạ/ha, tăng 0,96 tạ/ha; sản lượng 10.510 nghìn tấn, giảm 60.000 tấn so với cùng kỳ.

Theo Cục Trồng trọt, giá lúa Đông Xuân ở ĐBSCL dao động từ 6.800 -7.000 đồng/kg với lúa chất lượng cao, từ 7.000-7.500 đồng/kg với lúa thơm.

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, dự báo trong tháng 2.2021, dòng chảy từ thượng lưu sông Mê Công về ĐBSCL có khả năng ở mức rất thấp, kéo theo xâm nhập mặn có khả năng rất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đề nghị các địa phương ĐBSCL khẩn trương gia tăng việc lấy ngọt, chủ động ứng phó khi mặn tăng cao như dự báo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem