Điều gì xảy ra nếu diễn biến bệnh của ông Trump nghiêm trọng?

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ hai, ngày 05/10/2020 14:36 PM (GMT+7)
Phó Tổng thống Mike Pence sẽ phải tạm thời giữ chức nguyên thủ quốc gia Mỹ nếu ông Donald Trump mới bị nhiễm Covid-19 sẽ không thể làm việc, báo The Telegraph của Anh nêu khả năng.
Bình luận 0
Điều gì xảy ra nếu diễn biến bệnh của ông Trump nghiêm trọng? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Trump.

Tình trạng của ông bà Trump-Melania

Theo lời ông Sean Conley bác sĩ của gia đình Tổng thống, thời điểm hiện tại ông Trump và phu nhân Melania đang trong tình trạng ổn và được điều trị tốt. Chính người đứng đầu nước Mỹ tuyên bố rằng ông vẫn tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, tính đến thực tế là Tổng thống sớm được đưa vào cơ sở y tế và cần cách ly, thì thấy Trump đã mất cơ hội thực hiện một số cam kết của mình.

Sẽ thế nào nếu ông Trump trở bệnh nặng hơn?

Chức trách sẽ chuyển sang cho Phó Tổng thống Mike Pence. Trong trường hợp nếu Tổng thống ốm nặng hơn và có tuyên bố là tạm thời không đủ sức làm việc, ông Pence sẽ phải đảm nhận toàn bộ quyền hạn của Tổng thống. Các tác giả bài báo lưu ý rằng đây là khả năng dễ xảy ra: người đứng đầu Nhà nước Mỹ năm nay 74 tuổi và cơ thể cân nặng hơn 110 kg. Điều đó có nghĩa là ông Trump thuộc nhóm nguy cơ dễ bị biến chứng do Covid-19, cùng lúc theo hai dấu hiệu cao tuổi và thừa cân.

Để trở lại công việc, Tổng thống cần thông báo cho Quốc hội bằng văn bản. Lưỡng viện Quốc hội sẽ bỏ phiếu thêm: nếu không đủ 2/3 số nghị sĩ ở Thượng viện và Hạ viện ủng hộ sự trở lại của ông, thì Phó Tổng thống sẽ tiếp tục thực hiện vai trò lãnh đạo Mỹ cho đến cuộc bầu cử kế tiếp vào ngày 3/11.

Trong trường hợp nếu như cả Phó Tổng thống Pence cũng ngã bệnh, quyền hạn của Tổng thống sẽ được chuyển giao cho Chủ tịch Hạ viện - hiện tại cương vị này do bà Nancy Pelosi nắm giữ. Nếu các sự kiện phát triển theo cách này, Đảng Dân chủ Mỹ sẽ giành được quyền kiểm soát Nhà Trắng ngay cả trước khi tiến hành bầu cử Tổng thống.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Mỹ đã sẵn sàng cho các hành động khiêu khích của đối thủ trong thời gian Tổng thống Donald Trump bị bệnh.

"Đội ngũ của chúng tôi đã sẵn sàng ... Chúng tôi biết có những kẻ tội phạm, ác ý trên thế giới. Mỹ đã hoàn toàn sẵn sàng, cả Bộ Ngoại giao và các nhà ngoại giao của chúng tôi. Hôm nay tôi gặp Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Tướng Milli. Mọi người đã sẵn sàng." Pompeo trả lời khi được hỏi liệu có ai đó lợi dụng tình hình bệnh tật của Trump để làm tổn hại đến lợi ích của Mỹ hay không.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem