điều hành thị trường
-
Chiếm 40% lượng xăng dầu trong nước, thường xuyên xảy ra "sự cố" và phía Việt Nam chỉ nắm 20% lượng vốn nên Lọc dầu Nghi Sơn thường xuyên gây cho lãnh đạo Bộ Công Thương "mất ăn, mất ngủ".
-
Nguồn cung các mặt hàng nông sản, thực phẩm trong nước hiện nay khá dồi dào, nhu cầu không cao, nên giá các mặt hàng này sẽ không có sự tăng giá đột biến trong những tháng tới.
-
"Tôi ủng hộ giá xăng dầu sẽ cho doanh nghiệp quyết định, trước mắt có thể giai đoạn quá độ nào đó. Muốn xử lý được chuyện xăng dầu, quan niệm về ổn định vĩ mô phải được thay đổi", ông Thiên cho hay.
-
Tại phiên giải trình về thị trường xăng dầu và cơ chế điều hành thị trường này hôm nay 28/2, ông Giang Chấn Tây, Giám đốc Công ty xăng dầu Ngọc Bội đề nghị coi đại lý bán lẻ xăng dầu là doanh nghiệp và được hoạt động theo Luật Thương mại.
-
Uỷ ban Kinh tế Quốc hội vừa có văn bản hoả tốc gửi các doanh nghiệp xăng dầu đề nghị tham dự phiên giải trình về thị trường xăng dầu của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.
-
Dù nhiều đề xuất giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng nhằm hỗ trợ nền kinh tế, hạ chi phí đầu vào cho doanh nghiệp do đây là nguyên liệu thiết yếu của nhiều ngành, lĩnh vực... Bộ Tài chính cho rằng thu thuế TTĐB với xăng là phù hợp.
-
Giá xăng dầu hôm nay 10/1: Kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ dầu tại Trung Quốc sẽ phục hồi mạnh và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ đã hỗ trợ giá dầu hôm nay tăng vọt.
-
Trước đề xuất của Bộ Công Thương giao Bộ Tài chính quản lý toàn diện thị trường xăng dầu, lãnh đạo Bộ Tài chính đã lên tiếng.
-
Cần sớm tập trung đầu mối quản lý thị trường xăng dầu, nâng mức dự trữ hợp lí đủ sức giải quyết những bất thường xảy ra, tiến tới phải từng bước đưa xăng dầu hoạt động theo cơ chế thị trường.
-
Hiện các doanh nghiệp xăng dầu đã đáp ứng được nhu cầu phân giao của Bộ Công Thương, đảm bảo cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước trước, trong và sau Tết.