• (Dân Việt) - Sau 3 năm quyết tâm khôi phục, phong trào hát ca trù ở làng Đông Dương đã đều đặn trở lại. Dân làng sẵn sàng đóng góp hạt lúa củ khoai để câu lạc bộ ca trù của họ có kinh phí hoạt động.
  • (Dân Việt) - Cho đến nay, Lưu Quang Vũ là tác giả trẻ tuổi nhất, người duy nhất thuộc thế hệ chống Mỹ được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, bằng những tác phẩm sân khấu.
  • (Dân Việt) - Họ đến với nhau để thỏa khát khao được đàn, hát những làn điệu ca Huế và nhất là để chung tay giữ gìn và lưu truyền loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo của vùng đất cố đô...
  • Dân Việt - Khán giả Hà Nội trong đêm diễn “Mr Đàm by night 3” tối 7.4 không khỏi bất ngờ khi thấy Đàm Vĩnh Hưng bước ra sân khấu với trang phục gợi nhắc tới… Tôn Ngộ Không.
  • (Dân Việt) - Hàng trăm năm qua, xã Quảng Kim đã lưu giữ được điệu hát Kiều độc đáo. Tuy nhiên, điệu hát này đang có nguy cơ bặt tiếng.
  • (Dân Việt) - Khi Huế lên đèn cũng là thời điểm những chiếc thuyền rồng lần lượt rời bến Tòa Khâm chầm chậm lướt sóng ngược dòng Hương giang để bắt đầu đêm ca Huế trên sông.
  • (Dân Việt) - Giáo phường Ca trù Thăng Long trình diễn canh hát "Hát thờ cửa đình" vào tối 22-7, tại đình Giảng Võ (612 Đê La Thành, Hà Nội).
  • (Dân Việt) - 3 ngày nữa trái bóng World Cup sẽ lăn trên đất Nam Phi. Ông Ratubatsi Super Moloi - Đại sứ CH Nam Phi tại VN đã bày tỏ niềm tin về một kỳ tích mang tên đội chủ nhà tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới...