Điều khiển đàn gà khổng lồ đẻ 2.000 quả trứng mỗi ngày, anh nông dân Bình Phước thu 500 triệu đồng/năm

Thứ ba, ngày 05/03/2024 16:20 PM (GMT+7)
Dám nghĩ, dám làm, biết vượt qua khó khăn, anh Nguyễn Anh Tuấn ở ấp 8, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đã mạnh dạn khởi nghiệp từ mô hình nuôi gà thương phẩm và gà đẻ trứng.
Bình luận 0

Dám nghĩ, dám làm, biết vượt qua khó khăn, anh Nguyễn Anh Tuấn ở ấp 8, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đã mạnh dạn khởi nghiệp từ mô hình nuôi gà thương phẩm và gà đẻ trứng. 

Nhờ kiên trì, tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong chăn nuôi, anh Tuấn đã thành công với lựa chọn của mình khi nguồn thu hằng năm từ trại gà của gia đình luôn ổn định.

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề nuôi gà đẻ trứng, anh Tuấn cho biết: Từng bươn chải làm thuê nhiều nghề để mưu sinh nhưng kinh tế gia đình vẫn gặp nhiều khó khăn. Tình cờ, trong lần tham quan mô hình nuôi gà của một người bạn đã thôi thúc anh tìm hiểu kỹ thuật từ hình thức chăn nuôi này để áp dụng vào thực hiện mô hình kinh tế gia đình mình.

Tận dụng diện tích đất vườn của gia đình, ban đầu anh Tuấn đầu tư xây dựng 2 trại nuôi gà thương phẩm với khoảng 2.000 con. Sau quá trình chăn nuôi có hiệu quả, gia đình anh quyết định mở rộng quy mô lên 33.000 con gà thương phẩm, 2.000 con gà đẻ trứng và 3.000 con vịt. 

Trại gà của anh Tuấn trung bình mỗi ngày cung cấp ra thị trường khoảng 2.000 quả trứng, với giá bán dao động từ 2.000-2.400 đồng/quả.

Điều khiển đàn gà khổng lồ đẻ 2.000 quả trứng mỗi ngày, anh nông dân Bình Phước thu 500 triệu đồng/năm- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) giới thiệu kỹ thuật nuôi gà đẻ trứng của gia đình.

Ngoài trang trại gà đẻ trứng, mỗi năm gia đình anh cung cấp ra thị trường trong và ngoài tỉnh khoảng 100.000 con gà thương phẩm, với giá bán ổn định 58.000 đồng/kg. Mỗi năm gia đình anh thu lợi nhuận 500 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Theo anh Tuấn, nuôi gà thương phẩm và gà đẻ trứng không khó nhưng yêu cầu kỹ thuật cao từ khâu chọn giống, chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh và đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống kho lạnh bảo quản trứng. 

Đặc biệt, để đàn gà khỏe mạnh, lớn nhanh cho sản lượng trứng cao, ngoài bảo đảm đủ chất dinh dưỡng, anh luôn chú ý vệ sinh phòng dịch, tiêu độc, khử trùng chuồng trại. 

Hằng tuần, anh đều phun thuốc phòng dịch cho toàn bộ chuồng trại; định kỳ phòng bệnh bằng vắc xin, thường xuyên kiểm tra từng cá thể, kịp thời phát hiện những thay đổi của đàn gà tránh xảy ra bệnh tật.

Chia sẻ về quá trình chăn nuôi, anh Tuấn cho biết: “So với các mô hình chăn nuôi khác thì nuôi gà có thu nhập hằng ngày cao hơn, nhưng cũng khá vất vả. Vì vậy, người nuôi phải kiên trì thì mới duy trì được nghề”.

Ông Hoàng Ngọc Anh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lộc Ninh cho biết: Chăn nuôi gà thương phẩm và gà lấy trứng tuy không mới nhưng hiệu quả mang lại cho người nông dân khá cao, thị trường rộng lớn. Vì vậy, hiện mô hình được nhiều hộ dân lựa chọn để phát triển kinh tế gia đình.

Văn Hùng - Anh Sang (Báo Bình Phước)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem