Điều khoản đặc biệt giữa HAGL và CLB TP.HCM liên quan tới Công Phượng

Thứ năm, ngày 01/10/2020 13:10 PM (GMT+7)
Cũng như với các cầu thủ cho mượn khác, Công Phượng không thể đối đầu HAGL vì ràng buộc đã ký.
Bình luận 0

Ở trận thắng 5-0 trước Nam Định tuần qua, Nguyễn Công Phượng được cho cố tình nhận thẻ vàng để nghỉ thi đấu khi gặp HAGL ở vòng 13 V.League.

Song trên thực tế, đây là thông tin sai lệch bởi chân sút xứ Nghệ mới chỉ nhận hai thẻ từ đầu mùa, và do vậy vẫn đủ tư cách ra sân khi CLB TP.HCM hành quân lên Pleiku. Theo báo Người Lao Động, bất kể đã nhận đủ thẻ phạt hay chưa, tiền đạo 25 tuổi cũng không thể chạm mặt đội bóng cũ.

Điều khoản đặc biệt giữa HAGL và CLB TP.HCM liên quan tới Công Phượng - Ảnh 1.

Công Phượng không thể cùng CLB TP.HCM đối đầu HAGL.

Cụ thể, trong hợp đồng cho mượn mà CLB TP.HCM đã ký kết với HAGL, hai bên đã đưa vào điều khoản không cho phép cầu thủ đối đầu đội bóng chủ quản khi hai đội gặp nhau.

Điều này được áp dụng không chỉ với Công Phượng mà còn là Trần Hữu Đông Triều, Phạm Văn Tiến (Bình Dương), Lê Phạm Thành Long (Thanh Hóa)...

Trận đấu giữa HAGL và CLB TP.HCM sẽ diễn ra vào 17h00 chiều 1/10 trên sân Pleiku.

Vừa qua, đội bóng phố Núi đã tiến hành xáo trộn băng ghế chỉ đạo khi bổ nhiệm bộ đôi trợ lý Nguyễn Văn ĐànDương Minh Ninh lên làm đồng HLV trưởng. Trong khi đó ông Lee Tae-hoon trở lại vai trò cũ GĐKT.

Tiếp đón CLB TP.HCM, HAGL cần tìm ít nhất một kết quả hòa để nuôi hy vọng giữ vị trong top 8 ở giai đoạn một, tránh nguy cơ lọt nhóm "đèn đỏ", phải tranh đấu để chạy trốn suất duy nhất xuống hạng mùa này.

Minh Phương (Theo Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem