Dính bê bối tình ái, những chính khách này tự đốt sự nghiệp thành tro

Phương Đăng (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 17/12/2017 15:35 PM (GMT+7)
Đường công danh sự nghiệp đang rộng mở thênh thang, nhưng chỉ vì vướng phải bê bối tình ái ngoài luồng mà nhiều chính khách thế giới đã tự "đốt rụi" tiền đồ của chính mình.
Bình luận 0

img

Năm 2016, vụ án Kim Đạo Minh gây chấn động dư luận Trung Quốc. Theo phán quyết của Tòa án nhân dân Trung cấp Trấn Giang, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), Kim Đạo Minh đã lợi dụng các chức vụ Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn Tây để trục lợi, nhận hối lộ 123,8 triệu nhân dân tệ (tương đương 433,3 tỷ VND ) từ đầu năm 2007 đến 2014. Ngoài ra, theo trang web của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương, ông này còn "thông gian với người khác". Được biết, ông Kim Đạo Minh có ít nhất 3 người tình, ngoài một người là nữ cán bộ có cỡ trong Thành ủy Tấn Trung tỉnh Sơn Tây (đã bị xử lý), hai người còn lại là cặp chị em Hồ Hân và Hồ Lỗi, là chủ doanh nghiệp. Kim Đạo Minh cuối cùng phải nhận mức án tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân sung công.

img  

Tháng 3.2015, Triệu Lê Bình, cựu Trưởng phòng công an kiêm Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị khu tự trị Nội Mông hẹn hò cùng bồ nhí 15 tuổi. Sau khi hai người cãi nhau, cô bồ nhí này đã tố giác hành vi tham ô, giết người giấu xác của ông Triệu. Cuối cùng, Triệu Lê Bình bị kết tội cố ý giết người, hối lộ, tàng trữ vũ khí phi pháp và bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

img  

Năm 2014, bê bối tình ái của Cục trưởng Vận tải, Bộ Đường sắt Trung Quốc Trương Thử Quang và người tình La Phi, nguyên là ca sĩ đoàn văn công Đường Sắt, từng đại diện cho đoàn đi thi thanh nhạc toàn quốc năm 2010 cũng gây chấn động dư luận nước này. Ông Trương Thử Quang đã quen biết và sau đó cặp bồ với người đẹp La Phi này sau khi vợ con ra nước ngoài định cư năm 2005. Vụ bê bối tình ái vỡ lở khi Cục trưởng Vận tải, Bộ Đường sắt họ Trương bị bắt vì tham nhũng và sau đó bị tuyên án tử hình hoãn thi hành án. Đúng 1 tháng sau, ngày 2.12.2014, người tình La Phi của ông Trương cũng bị Tòa án Bắc Kinh kết án 5 năm tù vì tội nhận hối lộ.  

img

Một ngày đầu tháng 2.2011, tại Nhà hàng khách sạn 5 sao nổi tiếng Đinh Sơn ở TP.Nam Kinh, Trung Quốc, một tổ công tác đặc biệt đã bắt giữ Lưu Chí Quân, nguyên Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc, người từng được xem là cha đẻ của đường sắt cao tốc Trung Quốc" khi y đang hú hí với hai cô gái trẻ đẹp. Ngày 12.2.2011, Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương đưa tin: Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng, bị khai  trừ đảng, cách chức. Đến ngày 3.8.2011, ông Lưu Chí Quân, người đã lấy 3 vợ và được cho là có 18 nhân tình bị khởi tố với nhiều cáo buộc bao gồm tham nhũng và quan hệ "hủ hóa" bất chính. Ông Quân sau đó bị tuyên án tử hình (tạm hoãn thi hành án 2 năm), tước đoạt quyền lợi chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản.  

img

Năm 2012, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus phải kết thúc sự nghiệp danh giá vì bị phát hiện có quan hệ ngoài luồng với bà Paula Broadwell, người viết hồi ký của ông và gần gũi với ông từ hồi ở Afghanistan. Ông Petraeus sau đó buộc phải thừa nhận đã có một quyết định tệ hại khi ngoại tình và xin từ chức vì không xứng đáng "cả với vai trò một người chồng lẫn vai trò lãnh đạo một cơ quan như CIA". 

img

Năm 2011, dư luận thế giới chấn động trước tin Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn, 63 tuổi, bị cáo buộc tấn công tình dục đối với một nữ hầu phòng khách sạn ở New York. Theo lời tố cáo của bên nguyên, khi cô này vào phòng của Dominique Strauss-Kahn, sếp cũ IMF lúc đó vừa từ trong phòng tắm đi ra, người đang trần truồng, đã vật cô xuống sàn, khóa chặt phòng lại và buộc cô này quan hệ bằng miệng. Ngoài ra, ông Dominique Strauss-Kahn còn bị một nữ văn sĩ Pháp cáo buộc hành vi tấn công tình dục. Sự nghiệp chính trị của Strauss-Kahn tiêu tan, đáng nói nhất là cơ hội ra ứng cử tổng thống Pháp của ông này cũng không còn.

img

Ông Silvio Berlusconi được xem là Thủ tướng nhiều bê bối nhất ở Italy. Chấn động nhất là việc ông Silvio Berlusconi phải ra tòa hồi năm 2010 vì bị cáo buộc quan hệ tình dục 13 lần với vũ nữ tuổi vị thành niên người Marốc Karima El Mahroug có biệt hiệu Ruby. Berlusconi cũng bị cáo buộc tổ chức nhiều tiệc sex xa xỉ, lạm dụng quyền lực của mình để buộc cảnh sát Milan thả Ruby khi cô này bị bắt hồi tháng 5.2010. Vụ việc khiến nhiều phụ nữ khắp Italy tức giận, đòi tỷ phú 75 tuổi từ chức. 

img

Năm 2008, chính trường Mỹ rúng động khi Eliott Spitzer, cựu thống đốc từng nổi tiếng liêm chính ở New York bị phát hiện đi đêm với gái gọi. Ông Spitzer bị tố là khách quen của một dịch vụ cung cấp gái gọi hạng sang và đã chi tới 80.000 USD cho dịch vụ này. Vụ bê bối đã đặt dấu chấm hết cho đường quan lộ của ông Spitzer.

img

Cũng trong năm 2008, Thượng nghị sĩ Mỹ John Edwards từng phải thừa nhận có quan hệ ngoài luồng với một nhà làm phim nữ được thuê để làm phim cho chiến dịch tranh cử của ông. Ông từng chạy đua làm ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ. 

img

Vụ ngoại tình của cựu Tổng thống Bill Clinton được cho là vụ bê bối tình dục tai tiếng nhất trong lịch sử Nhà Trắng. Mối "quan hệ ngoài luồng” của ông xảy ra vào năm 1995 khi Monica Lewinsky được tuyển vào làm thực tập sinh trong Nhà Trắng. Mọi chuyện bị khui ra vào năm 1998. Thông tin về chuyện ngoại tình cùng kết quả điều tra cuối cùng đã khiến Tổng thống Mỹ bị Quốc hội luận tội nhưng sau đó ông được tuyên vô tội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem