định cư

  • Tỉnh Đăk Lăk đã phê duyệt 15 dự án quy hoạch đầu tư, bố trí, sắp xếp ổn định việc định canh, định cư cho 5.762 hộ dân với trên 25.920 nhân khẩu là đồng bào các dân tộc di cư tự do.
  • “Bà con vùng cao có sẵn một số lợi thế, nhiệm vụ của chúng tôi là giúp dân phát huy được những lợi thế ấy” - ông Nguyễn Minh Tiến - quyền Trưởng Ban quản lý Dự án di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La (Sơn La) chia sẻ.
  • Điều 75c: Trình tự, thủ tục thực hiện đối thoại giữa nhà đầu tư và những người bị thu hồi đất khi thực hiện cơ chế Nhà nước thu hồi đất theo dự án mà nhà đầu tư có nguyện vọng thực hiện quy trình tự thoả thuận về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
  • “Chúng tôi kiến nghị bổ sung thêm một điều quy định về quá trình đối thoại cần thực hiện giữa chính quyền và những người bị thu hồi đất vào sau Điều 75 - Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai”.
  • Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 161/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008.
  • Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, đến nay đã có hơn 6.000 người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài xin đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.
  • Việc lấy ý kiến của người bị thu hồi đất đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tài liệu lấy ý kiến phải được chuẩn bị bằng tiếng dân tộc thiểu số.
  • Ngân hàng Nhà nước quy định cá nhân khi xuất, nhập cảnh bằng hộ chiếu được mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ với hạn mức quy định hiện hành, tổng khối lượng từ 300gr trở lên phải khai báo với hải quan.
  • Chiều 25.3, ông Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: Cuối năm 2012, Hà Nội có gần 600 nhà siêu mỏng, siêu méo.
  • Tiễn con trai và chồng ra sân bay, lòng tôi chênh chao khó tả. Nhìn con trai 13 tuổi hồn nhiên, hớn hở bên ba nó, tôi bỗng thấy thật cô đơn. Con trai tôi đang háo hức trước viễn cảnh tươi đẹp bên trời Tây mà ba nó sẽ đưa nó đến.