Đinh La Thăng
-
Trong vụ án xảy ra tại Ethanol Phú Thọ, sau bản án sơ thẩm, Trịnh Xuân Thanh kháng cáo toàn bộ bản án. Tuy nhiên, trước phiên xét xử phúc thẩm đã có một diễn biến mới.
-
Sau hơn 1 ngày xét xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, đồng thời tuyên y án đối với bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út trọc) cùng 3 đồng phạm trong vụ án sai phạm xảy ra tại tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, gây thất thoát tài sản Nhà nước số tiền 725 tỷ đồng.
-
Thông tin từ Tòa án nhân dân TP.Hà Nội, liên quan đến vụ án xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ, sau khi tòa tuyên án sơ thẩm, có 7 bị cáo kháng cáo.
-
Sau 4 đại án, ngoài mức án tổng hợp 30 năm tù giam, ông Đinh La Thăng còn phải bồi thường 830 tỷ đồng trong khi đó ông Thăng chỉ có tài sản là một ngôi nhà ở Hà Nội.
-
Liên quan đến vấn đề thu hồi tài sản của ông Đinh La Thăng, thông tin từ Bộ Tư pháp, ông Thăng bị buộc phải bồi thường hàng trăm tỷ đồng, hiện đã có người nộp cho ông Thăng khoảng 4,5 tỷ đồng.
-
Công ty Mai Phương (chủ sở hữu mảnh đất 3.400m2 ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đã có đơn kháng cáo, không đồng ý với quyết định của Tòa sơ thẩm khi tuyên trả 3.400m2 đất trên cho PVC.
-
Đinh Ngọc Hệ kháng cáo bản án chung thân, còn ông Đinh La Thăng chấp nhận mức án 10 năm tù.
-
Tòa án nhân dân TP.Hà Nội vừa tuyên án sơ thẩm với cựu Chủ tịch HĐQT PVN Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch HĐQT PVC Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm.
-
Phiên xét xử sơ thẩm vụ Ethanol Phú Thọ hiện đang ở giai đoạn nghị án. Tòa dự kiến sẽ tuyên án vào chiều ngày 15/3. Theo quan điểm của Viện Kiểm sát, trong vụ án, ông Đinh La Thăng có vai trò chính, cần xử phạt nghiêm, tương xứng.
-
Chiều tối nay (12/3), trước khi bước vào nghị án, Hội đồng xét xử vụ Ethanol Phú Thọ đã cho các bị cáo nói lời sau cùng. Đứng trước tòa, cựu Chủ tịch HĐQT PVN Đinh La Thăng nói, nếu được xin nhận trách nhiệm hình sự cho cấp dưới.