DJ bài "We don't talk anymore": Bài hát của Sơn Tùng hệt bản của tôi

Thứ tư, ngày 10/08/2016 14:54 PM (GMT+7)
Tác giả Heyder gọi bài "Chúng ta không thuộc về nhau" là phiên bản tiếng Việt ca khúc remix của anh.
Bình luận 0

Vài ngày qua, người yêu nhạc xôn xao về nghi án bài hát mới của Sơn Tùng giống bản We don't talk anymore. Bài hát tiếng Anh do Charlie Puth và Selene Gomez biểu diễn, DJ Heyder là tác giả bản remix.

Ba ngày trước, DJ Heyder chia sẻ trên trang cá nhân: "Ca khúc tiếng Việt này nghe rất giống bản remix của tôi".

img

DJ Heyder ám chỉ Sơn Tùng đã "đạo nhạc" từ bản remix của mình trong ca khúc "Chúng ta không thuộc về nhau".

Ngày 9/8, Heyder trao đổi với PV về vụ việc. Heyder khẳng định: "Từ ý tưởng đến phong cách nhạc của bài Chúng ta không thuộc về nhau hầu như giống hệt bản remix của tôi. Không cần phải là nhạc sĩ chuyên nghiệp cũng nhận ra sự tương đồng. Tôi nghĩ khán giả có thể dễ dàng thấy điều đó. Việc lựa chọn một tông khác và thêm chút thay đổi về âm thanh không làm bài hát đó trở thành 'bản gốc' được".

Nam DJ cho rằng sự khác biệt duy nhất giữa bài hát của Sơn Tùng với bản remix của anh là ngôn ngữ. "Có thể gọi Chúng ta không thuộc về nhau là phiên bản tiếng Việt của ca khúc remix do tôi thực hiện", anh nói.

DJ người Azerbaijan khẳng định anh và êkíp chưa nhận được bất kỳ lời ngỏ ý sử dụng bản remix nào từ phía Sơn Tùng M-TP.

"Giới làm nhạc chuyên nghiệp thường viết thư cho tác giả để xin sử dụng sản phẩm thuộc quyền sở hữu trí tuệ của họ. Chúng tôi rất chào đón sự hợp tác và những lời đề nghị thú vị như thế. Tôi không bao giờ từ chối lời xin phép của ai cả, miễn là họ phải hỏi ý kiến của tôi trước khi thực hiện dự án", anh nói thêm.

Heyder đã xem qua MV của Sơn Tùng M-TP sau khi được thông báo về vụ việc. Nam DJ chia sẻ thấy vui vì sản phẩm của anh đã tạo động lực và giúp ích cho công việc của người khác.

Trước câu hỏi sẽ có động thái gì tiếp theo, DJ Heyder cho biết anh cần thêm thời gian để suy nghĩ và ra quyết định. Dự kiến, ngày 12.8, DJ này đến Việt Nam để tham gia một chương trình biểu diễn tại Đà Nẵng.

VnExpress đã liên lạc với phía Sơn Tùng và êkíp về vấn đề này nhưng không nhận được hồi đáp.

Hai MV We don't talk any more và Chúng ta không thuộc về nhau cùng phát hành từ ngày 2/8. Một ngày sau khi Sơn Tùng tung MV, trên mạng xã hội xôn xao tranh luận chuyện nam ca sĩ vướng nghi án đạo nhạc We don't talk anymore. Còn bản phối của Heyder lẫn bài nhạc gốc của Charlie Puth đều xuất hiện khoảng ba tháng trước. Ngoài ra, ca khúc của Charlie Puth được anh và Selena Gomez biểu diễn nhiều lần trước đó.

Ngày 3/8, nhận định của DJ Heyder chia sẻ trên trang cá nhân việc ca khúc của Sơn Tùng rất giống bản remix của anh ngay lập tức thu hút hơn 13.000 lượt like và hơn 2.000 người chia sẻ, đa số từ các khán giả Việt. Nhiều người hâm mộ bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân của nhà sản xuất về việc ca khúc Chúng ta không thuộc về nhau có vòng hợp âm giống với bản remix của anh.

Heyder là nhà sản xuất âm nhạc người Azerbaijan. Anh năm nay 25 tuổi, theo đuổi dòng nhạc EDM từ năm 2014. Anh hợp tác cùng các nhà sản xuất nổi tiếng khác để tạo ra những bản remix đình đám như: Shelter (Dash Berlin biểu diễn cùng Roxanne Emery), I want you to know (Zedd hát cùng Selena Gomez), Together and many more (Armin van Buuren)...

Đức Trí (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem