Djokovic cay đắng nhìn Czech đăng quang Davis Cup

Thứ hai, ngày 18/11/2013 11:27 AM (GMT+7)
Một mình sự xuất sắc của Novak Djokovic là không đủ. Trong một giải đấu cần yếu tố tập thể như Davis Cup, tay vợt người Serbia đành ngậm ngùi nhìn CH Czech bước lên đỉnh vinh quang.
Bình luận 0
Trước khi bước trận chung kết Davis Cup 2013 với CH Czech, Novak Djokovic đã tỏ ra không vui. Tất cả chỉ vì ĐT Serbia của anh thiếu vắng hai nhân vật quan trọng, gồm Janko Tipsarevic và Viktor Troicki. Tipsarevic bị chấn thương bắp đùi, còn Troicki bị cấm thi đấu 2 năm vì dính dáng đến doping.

Một mình sự xuất sắc của Djokovic là không đủ
Một mình sự xuất sắc của Djokovic là không đủ

Không Tipsarevic và Troicki, gánh nặng vinh quang đè nặng lên vai Djokovic. Nhưng trong một giải đấu cần tình đồng đội như Davis Cup, tay vợt số 2 thế giới đành phải thừa nhận, đội tuyển của anh rất khó để có thể lật đổ sự thống trị của CH Czech. Nên nhớ, CH Czech có Tomas Berdych và Radek Stepanek xuất xắc cả ở nội dung đánh đơn lẫn đánh đôi, trong khi với Serbia, ngoài Djokovic, họ chẳng có thể đặt niềm tin vào những Ilija Bozoljac, Nenad Zimonjic hay Dusan Lajovic.

Thực tế diễn ra đúng như dự đoán. Djokovic đã chơi rất nỗ lực, đánh bại cả Berdych lẫn Stepanek ở hai trận đánh đơn của mình, nhưng các đồng đội của anh thì lại chẳng thể làm được thế. Họ trải qua những trận đấu thất vọng và khiến công sức mà “Nole” bỏ ra trở lên vô nghĩa.

Niềm vui chiến thắng của ĐT CH Czech
Niềm vui chiến thắng của ĐT CH Czech

Trong trận đánh đơn thứ 3 và cũng là trận thứ 4 của loạt chung kết, Djokovic tái đấu Berdych, đối thủ mà anh từng thắng 14 trong 16 lần đối đầu đã qua. Cũng như cả chục lần gặp nhau gần nhất, Berdych với lối đánh kỹ thuật luôn biết cách làm khó Djokovic. Nhưng bằng đẳng cấp và kinh nghiệm dày dạn, tay vợt nam số 1 Serbia đã có chiến thắng chung cuộc 6-4, 7-6 và 6-2.

Djokovic hạ Berdych, tỉ số của trận chung kết được san bằng 2-2. Mọi sự chú ý được đổ dồn vào trận đấu giữa Dusan Lajovic và Radek Stepanek. Người thắng ở trận đấu này sẽ giúp đội tuyển nước mình đăng quang Davis Cup 2013.

Lajovic năm nay 23 tuổi, xếp hạng 115 thế giới và chưa từng tham dự một giải Grand Slam nào, chứ đừng nói có danh hiệu ATP World Tour. So với Stepanek, một người từng xếp hạng 8 thế giới, từng vào tới tứ kết Wimbledon 2006 và đã có cho mình 5 danh hiệu ATP World Tour cá nhân, Lajovic quả giống một tay mơ.

Chẳng có bất ngờ nào xảy ra cả. Lajovic thua nhanh Stepanek sau 3 set với các tỉ số 3-6, 1-6 và 1-6. Djokovic ngồi thất thần ở băng ghế dành cho các tuyển thủ Serbia, trong khi các ngôi sao của CH Czech thì nhảy múa ăn mừng. Với chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Serbia, CH Czech đã bảo vệ thành công chức vô địch Davis Cup, đồng thời đây cũng là lần thứ 3 họ lên ngôi ở giải đồng đội danh giá này.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem