Canada níu chân du khách

Nguyên Anh Thứ ba, ngày 09/06/2015 16:00 PM (GMT+7)
Vietnam Airlines hiện đang áp dụng chính sách giá ưu đãi đặc biệt cho hành trình khứ hồi TP.HCM – Vancouver/Canada 
Bình luận 0

img

Thăm đất nước của những lá phong rực đỏ…

Canada là quốc gia có diện tích lớn thứ hai trên thế giới, và nằm ở cực bắc của Bắc Mỹ. Biên giới chung của Canada với Hoa Kỳ về phía Nam và phía Tây Bắc được xem là đường biên giới dài nhất thế giới. Đến Canada du khách có cảm giác những hình ảnh tuyệt vời của đất nước xinh đẹp này níu giữ chân mình…Canada nằm ở Bắc Mỹ nên có khí hậu ôn đới, chia làm hai mùa chính: mùa đông kéo dài tuyết băng phủ kín, mùa hè mát mẻ. 

Canada có 7 vùng với bảy màu sắc khác nhau tượng trưng cho 7 sắc cầu vồng. Về di sản thiên nhiên, nơi đây lại là mảnh đất tập trung rất nhiều loại động vật quý hiếm cũng như các loại quả nổi tiếng thế giới... Đến đất nước này, du khách có cảm giác thanh bình khi sống như trong ngôi nhà nhỏ. Đó chính là điều làm bạn không khỏi ngỡ ngàng ở một thành phố năng động, hiện đại vào bậc nhất thế giới. 

img

Điều đặc trưng của quốc gia Bắc Mỹ này ngoài hàng nghìn km ngang dọc luôn rực rỡ sắc lá phong, thì khi đến Canada, đất nước với nhiều điểm du lịch, bất cứ nơi đâu cũng sẽ giúp bạn khám phá rất nhiều hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí vào mọi thời điểm trong năm. Bạn có thể đi thăm nhiều viện bảo tàng, tham dự các lễ hội theo mùa và các trò giải trí ban đêm thú vị ở mỗi tỉnh và vùng lãnh thổ khác nhau, hay đi thăm quan các công viên quốc gia xinh đẹp. Canada cũng có những vùng quê tươi đẹp với nhiều hoạt động giải trí ngoài trời rất được yêu thích như trượt tuyết, đi xe đạp, đi bộ đường dài, cắm trại, ngắm cảnh hay cả đi thuyền buồm dưới trăng.

Nếu bạn muốn đi khám phá các dãy núi hùng vĩ của Canada thì hãy đến Banff ở Alberta vào mùa thu, thời điểm này phong cảnh đẹp hơn bao giờ hết. Nếu bạn thích đi trượt tuyết, ở Canada có rất nhiều nơi làm bạn thoả mãn.Nếu muốn chiêm ngưỡng những tòa nhà cao tầng, bạn có thể ghé thăm Montreal ở phía Đông Canada.Tất cả những thành phố lớn ở Canada rất gần với biên giới nước Mỹ.

Thác Niagara là tên gọi chung cho hai dòng thác nằm ở biên giới Canada và Mỹ, phía Đông Nam tỉnh Ontario và phía Bắc New York. Dòng thác ở phía Canada có tên gọi là Horseshoe (Móng ngựa). Nó có hình lưỡi liềm cao 57 m, vận tốc dòng chảy là 168.000 m3 một phút và cung cấp một lượng nước nhiều gấp 9 lần dòng tháp có tên gọi là thác Mỹ (American Falls) phía Mỹ. Chính độ cao và tốc độ chảy của nước đã tạo ra vẻ đẹp kỳ vĩ cho thác Niagara. Đây là một kỳ quan tự nhiên vô cùng hùng vĩ của thế giới và là điểm đến của hàng triệu du khách mỗi năm. Nó đồng thời là nguồn cung cấp thuỷ điện chính cho tỉnh Ontario.

Sẽ là thiếu sót nếu đến Canada mà không ghé thăm đảo Antoni; Công ty Quốc Gia Anse Aux Meadown và Nahami (lớn nhất thế giới, rộng 44.800km2), Wood Busalo, Công viên Đá Canada, Khu lịch sử Quebec được liệt vào hàng di sản nhân loại. Và những đường bờ biển uốn lượn ngoạn mục được chạm khắc một cách khéo léo bởi những cơn bão mạnh và dòng thuỷ triều chảy xiết ở Đại Tây Dương Canada.

Người dân Canada sống rất chừng mực, đằm thắm, thật thà... Họ luôn mở rộng tấm lòng để giúp đỡ và chào đón các du khách đến với đất nước mến yêu của mình.Sự chân thành và cởi mở ấy cũng khiến nhiều du khách lưu luyến không muốn rời xa đất nước xinh đẹp này.

Vancouver – thành phố biển lãng mạn

Vancouver – là thành phố lớn thứ 3 và cũng là hải cảng lớn ở Canada – được xếp hạng là thành phố lý tưởng nhất trên thế giới để sống.Vì thế trong chuyến đi đến Canada, Vancouver cũng là một trong những điểm không thể bỏ qua. Vancouver có nhiều thắng cảnh đẹp do có địa hình phong phú, trước mặt là biển với cảng nước sâu có thuyền bè qua lại nhộn nhịp, bờ biển cát trắng mịn màng, thành phố tựa lưng vào dải núi Grouse hùng vĩ che chắn những cánh đồng dài và hẹp. Đến Vancouver, du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng đầy lãng mạn của những bãi biển xinh đẹp trải dài, cũng như sự hùng vĩ của các dãy núi và các khu rừng xanh mơn mởn quanh thành phố. Các dãy núi phía biển Bắc thành phố là những ngọn núi tuyệt vời, nhất là vào mùa đông, mọi người có thể tổ chức các hoạt động thể thao trượt tuyết, hay các môn leo núi, đi xe đạp, thả bộ... Trong thành phố có nhiều khu chơi golf, sân tennis, trượt tuyết trong nhà cũng như các trung tâm vui chơi, giải trí khác.

img

Ngoài ra, đến Vancouver, bạn nên ghé thăm Khu thế giới khoa học, là nơi giải trí lý thú, giúp du khách tìm hiểu những hiện tượng kỳ ảo về vật lý, toán học, hóa học, quang học, âm thanh, sinh học... Bên cạnh đó, bạn còn có thể ghé thăm khu vườn Van Dusen Botanical ở trung tâm Vancouver rộng 55ha là một thế giới thu nhỏ với đầy đủ loài thảo mộc sưu tập từ khắp năm châu, cùng những mảnh vườn chuyên biệt phản ánh phong thái địa chí, văn hóa, dược thảo của từng dân tộc trên thế giới, Thư viện Trung ương là tòa nhà 9 tầng với diện tích 35.000m2 có lối kiến trúc độc đáo, hình chữ nhật nằm trong quần thể thư viện Library Square, Harrison Hot Springs là thành phố nghỉ mát với suối nước khoáng nóng quanh năm cách Vancouver khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe, chạy theo Quốc lộ 1 về hướng Đông, Bảo tàng Royal London Wax - nơi triển lãm trên 300 hình tượng bằng sáp to bằng người thật của những nhân vật thuộc Hoàng gia Anh cùng nhiều nhân vật nổi danh khác trên thế giới và cả những hình tượng thần thoại và ma quái. Viện bảo tàng sáp nằm giữa thủ phủ Victoria, đối diện tòa nhà Lập Pháp của tỉnh British Columbia.

Từ trung tâm Vancouver đi xe ngựa khoảng 20- 30 phút, bạn đã có thể cảm nhận được cái đẹp đến mê hồn của thiên nhiên đất trời nơi đây. Ở ngoại ô, người ta có rất nhiều cách để quan sát hệ thực vật sinh thái trong rừng mưa nhiệt đới, như công trình thử nghiệm được yêu thích nhất tại Vancouver – công viên Cầu treo Capilano. Công trình cầu treo “lúc lắc” này được treo ở độ cao 230 thước Anh (yard), là nơi du khách dừng chân để ngắm phong cảnh đẹp tuyệt vời xung quanh.Trước đó, vào mùa xuân năm 2011, công viên này được phát triển thêm một loại hình du lịch khiến ai trải nghiệm nó cũng phải nín thở – đó là du lịch sườn núi. Hành lang không trung này được đỡ bởi một hệ thống cáp treo trên dốc đá hoa cương ngự trị trên cầu Capilano, dẫn du khách đi xuyên qua thảm thực vật trong rừng để tiến vào khu vực hoang sơ, chưa từng bị khai thác của công viên.

Hãy hòa mình vào lối sống thành phố kiểu mẫu ở Bờ Tây xinh đẹp Vancouver, dạo quanh những cửa hiệu và quán cà phê sang trọng ở Gastown, mua sắm trên phố Robson nổi tiếng và nghiên cứu phòng trưng bày nghệ thuật tân tiến của thành phố... để cùng thăng hoa và cảm nhận…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem