Ngắm cảnh đẹp say lòng ở Thành Đô - Trung Quốc

Hiền Vy Thứ hai, ngày 27/04/2015 08:30 AM (GMT+7)
Từ TPHCM bay cùng Vietnam Airlines đi Thành Đô với giá vé khứ hồi chỉ từ 2.365.000 đồng
Bình luận 0

Thành Đô là một thành phố nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc, tỉnh lỵ tỉnh Tứ Xuyên, là thành phố thuộc tỉnh và đông dân thứ năm Trung Quốc. Thành Đô cũng là một trong những trung tâm giao thông vận tải và giao thương quan trọng của Trung Quốc. Vùng đất đồng bằng màu mỡ này còn được gọi là "Thiên Phủ Chi Quốc", có nghĩa là "đất nước thiên đường"...

img

 

Khám phá "Thiên đường nơi hạ giới"

Khi đề cập đến du lịch Thành Đô thì người ta thường nhắc đến “Cửu Trại Câu”. Cửu Trại Câu là một vùng núi non hùng vĩ ở độ cao 4000 m so với mặt nước biển, có cảnh quan thiên nhiên được xếp vào loại độc nhất vô nhị ở Trung Quốc. Đến đây, du khách sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp của hàng trăm hồ nước lớn nhỏ từ các ghềnh thác đổ về. Đặc biệt màu nước trong hồ có thể thay dổi tùy theo ánh sáng của mặt trời phản quang vào buổi sáng hay buổi chiều. Không chỉ bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của nhưng ngọn núi tuyết, hồ nước trong xanh như ngọc, của những rừng cây bốn mùa thay lá và các thác nước nhiều tầng, Cửu Trại Câu còn thu hút du khách bới sự đa dạng về các loại động thực vật hoang dã. Do có sự đa dạng sinh thái và đa phần còn lưu giữ những đặc tính hoang sơ nên Cửu Trại Câu được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới năm 1992.

Du khách  đến với Cửu Trại Câu đa phần đều mê đắm cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ và quyến rũ ở nơi đây, đến để ngắm những cánh rừng trúc bạt ngàn cong mình trong gió và không ít người còn mong muốn ghé thăm cho bằng được hồ nước đẹp đã từng được ghi hình trong những bộ phim lừng danh “Anh hùng” và “ Thần điêu đại hiệp”.

Cửu Trại Câu gồm 3 thung lũng xếp theo hình chữ Y. Vì diện tích thăm quan rất rộng, bạn nên dành 2 ngày mới có thể thưởng ngoạn trọn vẹn cảnh đẹp các hồ.

img

 

Ngắm "Đại danh Nga Mi Sơn "...

Tham quan thắng cảnh ở Thành Đô, bạn cũng đừng bỏ lỡ Nga Mi Sơn – ngọn núi nổi tiếng và là một trong Tứ Đại Danh Sơn của đất nước Trung Hoa.

 Núi Nga Mi có tới 26 ngôi chùa lớn nhỏ. Nơi thu hút du khách nhất là Kim Đỉnh - một quần thể kiến trúc Phật giáo đặc sắc: Tượng Phổ Hiền Bồ Tát, Chùa Đồng, Chùa Bạc, Chùa Vàng (Kim Đỉnh) và đỉnh Vạn Phật. Nếu có cơ duyên, đứng ở Kim Đỉnh, bạn có thể nhìn thấy các hiện tượng kỳ thú và ngoạn mục. Ví như hiện tượng nhật xuất (mặt trời mọc ở Kim Đỉnh trông rất gần và lại thấp hơn mình) hay Phật Quang (những luồng ánh sáng hình tròn bảy màu xuất hiện được xem như là hào quang của Phật).

 Theo người dân địa phương, một năm chỉ có khoảng 70 ngày có thể xuất hiện hiện tượng ánh sáng đặc biệt này.

 Một điểm tham quan ấn tượng nữa ở Nga Mi Sơn là Tượng Phổ Hiền Bồ Tát tọa lạc ở đỉnh núi Nga Mi trên độ cao 3.079m. Đây là tượng Phật bốn mặt cao nhất thế giới (48m) được đúc bằng đồng với 20kg vàng mạ bên ngoài, mặt quay về 4 hướng, cưỡi trên 4 con voi lớn…

Có thể nói, với Lạc Sơn Đại Phật cùng “Chốn bồng lai tiên cảnh” làm ngây ngất lòng người nên Nga Mi Sơn đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới từ năm 1996.

 

Từ Hà Nội (Việt Nam), Vietnam Airlines đã có đường bay thẳng đến Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), và từ đây du khách sẽ sử dụng các phương tiện khác (đường hàng không hoặc đường bộ) để đến Cửu Trại Câu. Nhân dịp hè 2015, Vietnam Airlines áp dụng mức giá khứ hồi từ TP.HCM đi Thành Đô (quá cảnh tại Hà Nội) giá chỉ từ 2.365.000 đồng (mua vé và khởi hành đến ngày 31/8/2015).

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines còn áp dụng chính sách bán giá ưu đãi hấp dẫn trên nhiều đường bay quốc tế khác. Theo đó, từ TPHCM bay đến Mandelay, Heho, Bagan (các sân bay nội địa Myanmar, quá cảnh tại Yangon, liên danh với Air Bagan) giá chỉ từ 6.450.000 đồng  (mua vé đến ngày 31/3/2016). Từ TP.HCM đi Singapore/ Kualar Lumpur giá chỉ từ 537.500 đồng (mua vé đến ngày 31/3/2016). Và từ TP.HCM đi  Bangkok giá chỉ từ 838.500 mua vé và khởi hành đến ngày 31/6/2015 (không áp dụng từ 25/4 – 4/5/2015).

Các mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, phụ thu và có điều kiện kèm theo. Vé có bán tại trang web www.vietnamairlines.com, phòng vé và đại lý của Vietnam Airlines trên toàn quốc. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Vietnam Airlines tại TP. HCM (08) 38320320; tại Hà Nội (04) 38320320; tại Đà Nẵng (0511) 3832320.

 

 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem