Đô đốc Mỹ
-
Đô đốc Mỹ 4 sao James Stavridis, cựu Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang NATO tại châu Âu hiện đã nghỉ hưu cho rằng, cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể sẽ kết thúc sau 4 đến 6 tháng nữa. Cả Nga lẫn Ukraine đều không thể trụ quá khoảng thời gian này.
-
Người đứng đầu Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cảnh báo rằng Washington và các đồng minh phải hoạt động với tinh thần khẩn trương hơn trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hành động quyết đoán và căng thẳng gia tăng giữa các bên.
-
Một tư lệnh hải quân Mỹ đã chỉ trích Trung Quốc vì hành động phô trương sức mạnh ở Biển Đông và không thiết lập cơ chế liên lạc nhằm giải quyết khủng hoảng.
-
Đô đốc Mỹ cáo buộc Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với nền dân chủ và lối sống trên toàn thế giới, vì sự tham gia của Bắc Kinh trong cuộc khủng hoảng đang leo thang ở Venezuela làm gia tăng căng thẳng toàn cầu.
-
Đô đốc hải quân Mỹ cảnh báo hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông và đề xuất các phương án đối phó.
-
Một đô đốc hàng đầu của Mỹ vừa phát đi cảnh báo ớn lạnh rằng, Mỹ sẵn sàng đi tới chiến tranh với Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước tiếp tục leo thang.
-
Chuẩn Đô đốc Kenneth Whitesell, chỉ huy cụm tàu sân bay tấn công số 2 của hải quân Mỹ tuyên bố sẵn sàng đưa nhóm tác chiến tàu sân bay hùng hậu đến Triều Tiên khi có lệnh.
-
Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ ngày 27.7 nói sẵn sàng giáng đòn hạt nhân vào Trung Quốc ngay tuần tới, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh.
-
Mỹ đang có nguy cơ mất dần ảnh hưởng ở Bắc Cực, trong khi tại chính khu vực này Nga đang nhanh chóng gia tăng hiện diện quân sự và tiềm năng công nghiệp.
-
Đô đốc Harry Harris Jr, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương ngày 27.4 nói tình hình căng thẳng với Triều Tiên đang ở mức tồi tệ nhất mà ông từng thấy và hải quân Mỹ đã sẵn sàng chiến đấu “ngay trong đêm”.