Biến cây tre thành đồ chơi đẹp, làm con chim lạ "đong đưa cổ, vỗ đôi cánh", 8X Quảng Ngãi gây sốt mạng xã hội

Công Xuân Thứ hai, ngày 28/10/2024 14:20 PM (GMT+7)
Từ vật liệu là cây tre, đôi bàn tay tài hoa của anh Nguyễn Thái Hòa (sinh 1988), ở xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) đã “nhào nặn” và tái hiện nên bức tranh thôn quê mộc mạc, đồ gia dụng tinh xảo, lại làm được cả con chim y như thật, biết "đong đưa cái cổ, vỗ đôi cánh"
Bình luận 0

Theo anh Hoà, dù đã làm đồ thủ công mỹ nghệ, vật dụng gia đình hoàn toàn từ vật liệu thân thiện với môi trường là cây tre từ 3 năm qua, thế nhưng phải mất gần cả tháng mài mò, gọt dũa và chỉnh sửa…mới làm nên được tiểu cảnh này.

Độc đáo tiểu cảnh làng quê xưa bằng tre của chàng thanh niên 8X ở Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Một sản phẩm thủ công mỹ nghệ-bộ ấm chén uống trà làm bằng thân cây tre của anh Hoà, nông dân xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: P.Thanh.

Theo đó những hoạt động thường ngày của người làng quê thuở xưa, như múc nước bằng gàu, giã gạo, chẻ củi, cưa cây, xay bột bằng cối, cày ruộng bằng trâu…đã được anh Hoà tái hiện lại khá hoàn hảo và vô cùng sinh động thông qua các sản phẩm thủ công mỹ nghệ chế tác, gọt rũa, điêu khắc từ thân cây tre Việt Nam.

Ngoài tiểu cảnh làng quê nông thôn Việt Nam nêu trên, cũng từ cây tre Việt Nam, anh Hòa đã tạo ra hàng loạt mẫu sản phẩm khác, như bình cắm hoa, kệ nước, chuông gió, hộp đựng bánh mứt, đồng hồ...để bán ra thị trường và được nhiều người ưa thích.

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, đẹp mắt của anh Hòa thời gian gần đây đã được chia sẻ nhiều và gây sốt mạng xã hội.

Video: Từ thân cây tre Việt Nam, anh Hoà, nông dân xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, bằng đôi tay khéo léo, óc sáng tạo, gu thẩm mỹ đã chế tác thành các tiểu cảnh làng quê, các đồ gia dụng thân quen. 

Độc đáo tiểu cảnh làng quê xưa bằng tre của chàng thanh niên 8X ở Quảng Ngãi- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Thái Hòa, nông dân 8X ở xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) giới thiệu 1 sản phẩm làm bằng thân cây tre của mình. Đó là một con chim bằng tre hoàn toàn, con chim lạ này có thể "đong đưa cổ, vỗ đôi cánh" y như thật, ai xem cũng thích thú vô cùng. Ảnh: P.T

Anh Nguyễn Thái Hòa, nông dân 8X ở xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) tâm sự, ưu điểm của việc sử dụng cây tre để chế tác đồ mỹ nghệ là thân thiện môi trường dễ tìm, chi phí rẻ.

Tuy nhiên, theo anh Nguyễn Thái Hòa, để tạo nên những sản phẩm độc đáo, chất lượng cao, bền bỉ, sử dụng được lâu, thì tốn nhiều công sức.

Để xử lý tốt, đảm bảo độ bền, các công đoạn như việc như phun lớp PU chống ẩm mốc, mối mọt…lên các nguyên liệu tre để làm đồ thủ công mỹ nghệ cũng yêu cầu một khoảng thời gian nhất định. Các chi tiết, cấu kiện bằng tre sau khu xử lý chống mốc, chống mối mtoj rồi mới tiến hành gia công tạo hình các sản phẩm....

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem